Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thầy Park bất an người gác đền, Bùi Tiến Dũng có cửa

Chỉ là kép phụ trong khung gỗ CLB TPHCM nhưng Bùi Tiến Dũng bất ngờ được "mở" cơ hội trở lại tuyển Việt Nam kể từ sau Asian Cup 2019.

Theo Vietnamnet.vn, sau Asian Cup 2019 việc không thể có vị trí tại Hà Nội FC khiến Bùi Tiến Dũng mất chỗ ở tuyển Việt Nam. Đồng thời vào điểm ấy, trong tay HLV Park Hang Seo sở hữu nhiều thủ thành xuất sắc đang chơi ở V-League, bên cạnh thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm.

Cùng thời điểm, “thủ thành quốc dân” cũng được chiến lược gia người Hàn Quốc quy hoạch cho SEA Games 30 ở U23 Việt Nam, cho nên các trận đấu vòng loại World Cup mà tuyển Việt Nam tập trung đều không có tên Bùi Tiến Dũng.

Con đường trở lại tuyển Việt Nam của Bùi Tiến Dũng càng thêm gập ghềnh thậm chí được coi chấm dứt, khi thủ thành người xứ Thanh chơi không ổn định và mắc nhiều lỗi ở SEA Games 30, VCK U23 châu Á cũng như thời điểm đầu trong màu áo CLB TPHCM.

Tuy nhiên, với màn toả sáng trong loạt đấu súng tại cúp Quốc gia 2020 trước CLB Đà Nẵng ít nhiều giúp cho cơ hội trở lại của Bùi Tiến Dũng nhen lên. Tất nhiên, tia hi vọng nhen nhóm như vậy là chưa đủ cho tới khi vòng đấu thứ 4 LS V-League lăn bóng.

Liên quan đến người giữ khung thành, tờ Kiến thức cho hay, Bùi Tiến Dũng hay Văn Toản, cơn đau đầu của thầy Park trước trận Singapore? 

Thầy Park bất an người gác đền, Bùi Tiến Dũng có cửa - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản.

Trước trận đấu với U22 Singapore, câu hỏi được NHM đặt ra là ai sẽ là người đóng vai trò "người gác đền" đội tuyển U22 Việt Nam là ai? Liệu thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục được tin tưởng hay Văn Toản sẽ là người thay thế.

Nhìn lại pha bắt bóng hớ hênh của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng, có thể thấy đây là pha xử lý tắc trách. Đáng lẽ ra, Tiến Dũng nên đấm bóng chịu phạt góc thì anh lại chọn bắt bóng và bắt không dính, tạo điều kiện cho Saddil ập vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản trong lần đầu tiên bắt chính ở SEA Games 2019 cũng phải vào lưới nhặt bóng trong trận thắng U22 Lào 6-1. Tuy nhiên, bàn thua đó hoàn toàn không phải lỗi của Nguyễn Văn Toản. Bởi hàng thủ U22 Việt Nam đã chơi mất tập trung, không kèm người trong tình huống Phetsivilay thoải mái đánh đầu ghi bàn thắng.

Hiện tại Bùi Tiến Dũng đang có tâm trạng không tốt và bị chỉ trích rất nhiều nên việc thầy Park tin dùng Tiến Dũng trong trận đấu sắp tới có thể gây ra một sai lầm lớn.