Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới có trên 532,43 triệu người mắc COVID-19

Đến sáng 1/6, thế giới có trên 532,43 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,31 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Đến sáng 1/6, thế giới có trên 532,43 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,31 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 85,76 triệu ca mắc và hơn 1,031 triệu trường hợp tử vong. 

Số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ tăng cao trở lại trong những tuần gần đây do sự lây lan của các dòng phụ biến thể Omicron. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận khoảng 106.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày trong tuần từ ngày 22 - 29/5. Giới chuyên gia cho rằng, con số này thực tế thậm chí còn cao hơn do nhiều người không thông báo với lực lượng chức năng kết quả xét nghiệm tại nhà.

Số ca mắc được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi mọi người đi du lịch và gặp gỡ nhiều hơn trong dịp nghỉ Lễ Tưởng niệm, dịp lễ bận rộn nhất trong năm của ngành du lịch Mỹ. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo, nước này vẫn đang trong đợt bùng phát COVID-19, và người dân nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ lây nhiễm gia tăng.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 31/5, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,15 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 524.600 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 666.500 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 30,97 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Italy tuyên bố hủy bỏ yêu cầu những người nhập cảnh nước này phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19, mới khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2. Bộ Y tế nước này cho biết, yêu cầu xuất trình "Thẻ xanh" COVID-19 sẽ không được gia hạn khi nó hết hạn vào ngày 31/5.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các ca bệnh ở nước này đã giảm bớt và phần lớn người dân đã tiêm vaccine. Trước đó, hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19 tại Italia đã được dỡ bỏ, mặc dù vẫn còn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong trường học.

Các nhà khoa học Australia đã cảnh báo, các virus bất thường xuất hiện do đại dịch OVID-19. (Ảnh: AP)

Các nhà khoa học Australia đã cảnh báo, các virus bất thường xuất hiện do đại dịch OVID-19. (Ảnh: AP)

 

Các hệ thống y tế của Australia phải chịu áp lực rất lớn trong những tháng mùa đông do các virus gây bệnh vào mùa đông và đại dịch COVID-19 hoành hành trong cộng đồng. New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã ghi nhận 1.140 trường hợp nhiễm RSV trong tuần kết thúc vào ngày 21/5, tăng từ mức 766 trường hợp của tuần trước. Trong khi đó, 493 người sống tại bang này đã phải nhập viện điều trị COVID-19 và 150 người bị cúm mùa đông.

Ngày 31/5, Bộ Y tế Philippines (DOH) thông báo, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) nước này đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ) cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi. Theo DOH, quyết định mở rộng phạm vi tiêm phòng COVID-19 với vaccine của Moderna được FDA Philippines đưa ra ngày 20/5 vừa qua. Quyết định này sẽ cần được Hội đồng Đánh giá công nghệ y tế Philippines thẩm định và ra khuyến nghị trước khi triển khai.

Trước đó, ngày 30/5, tập đoàn dược phẩm Zuellig Pharma của Philippines, nhà phân phối vaccine của Moderna, cho biết, hai mũi vaccine của Moderna có thể tạo ra "phản ứng miễn dịch mạnh mẽ" ở trẻ em từ 6 - 12 tuổi. Cũng theo Zuellig Pharma, tính an toàn và hiệu quả của vaccine này đối với trẻ em tương tự như với người lớn.

FDA Philippines trước đó đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech (Mỹ - Đức) cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, và vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho trẻ em trên 6 tuổi.

Trên 18,1 triệu người ở Hàn Quốc đã nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)

Trên 18,1 triệu người ở Hàn Quốc đã nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)

 

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) của Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 17.176 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân từ đầu dịch lên trên 18,1 triệu người.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/5 đưa tin, số ca sốt ghi nhận theo ngày tại nước này đã giảm xuống dưới mức 100.000 trường hợp và không có ca tử vong nào. Số ca sốt theo ngày ở Triều Tiên đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh với hơn 392.920 trường hợp vào ngày 15/5. KCNA dẫn số liệu từ Trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 96.020 ca sốt, nhưng không có trường hợp nào tử vong. Số liệu thống kê từ cuối tháng 4 cho thấy, tổng số ca sốt nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Triều Tiên là 3,64 triệu ca, trong đó 3,46 triệu trường hợp đã hồi phục và còn ít nhất 182.940 bệnh nhân đang được điều trị.

Từ ngày 1/6, cuộc sống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc sẽ dần trở lại bình thường. Những "tấm vé thông hành" do các tòa nhà dân cư cấp cho người dân ra ngoài trong vài giờ sẽ bị loại bỏ. Giao thông công cộng sẽ hoạt động trở lại và người dân có thể trở lại nơi làm việc.

Việc nới lỏng phong tỏa chỉ áp dụng cho những người ở những khu vực có nguy cơ thấp, tức khoảng 22,5 triệu người. Người dân vẫn sẽ phải đeo khẩu trang và được khuyến khích hạn chế tụ tập. Ăn tối tại các nhà hàng vẫn bị cấm. Cư dân sẽ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 cứ mỗi 72 giờ để di chuyển bằng phương tiện công cộng hay tới các địa điểm công cộng.

Dịch COVID-19 đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tim mạch. Các tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với sức khỏe tim mạch gia tăng là do sức ép của hệ thống y tế và sự lây lan của chính virus SARS-CoV-2. Đây là các kết luận trong một phân tích tổng hợp mới được đăng tải trên European Heart Journal.