Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thế giới ghi nhận trên 471 triệu bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi

Đến 6 giờ sáng 13/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 519.558.094 ca, trong đó có tổng cộng 6.283.775 người tử vong. Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 471 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 38 triệu ca và trên 39.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo TTXVN, số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 519.558.094 ca, trong đó có tổng cộng 6.283.775 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 471 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 38 triệu ca và trên 39.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 12/5, thế giới có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 46 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang.

Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 24 giờ qua, Đức là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất (với trên 84.000 ca), trong khi Vương quốc Anh là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 284 ca.

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 12/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 92 ca tử vong. Trong ngày 12/5, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 8.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (59 ca).

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một rạp xiếc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một rạp xiếc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV cũng đưa tin, là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, Mỹ đến nay đã ghi nhận tổng cộng trên 84 triệu ca mắc và hơn 1,025 triệu ca tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 48.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong số các bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Mỹ có hơn 700.000 người trên 65 tuổi và tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn nữ giới. Trong 4 ca tử vong vì COVID-19, có 3 ca là người trên 65 tuổi. Số bệnh nhân tử vong do COVID-19 từ 85 tuổi trở lên là khoảng 225.000 người, độ tuổi 75 đến 84 là 257.000 người và độ tuổi từ 65 đến 74 là 229.000 người.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, dòng phụ BA.2.12.1 chiếm khoảng 42,6% số ca mắc mới được phân tích chuỗi gene tại nước này trong tuần tính đến ngày 7/5. Hiện dòng phụ BA.2 vẫn là chủng virus gây bệnh chủ đạo tại Mỹ, chiếm khoảng 56,4% tổng số ca mắc mới được phân tích chuỗi gene trong tuần nêu trên. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO Van Kerkhove cho rằng, số ca nhiễm dòng BA.2.12.1 sẽ tiếp tục tăng do tốc độ tăng số ca nhiễm dòng này đang cao hơn tốc độ tăng số ca nhiễm dòng BA.2 nhưng tỷ lệ nhập viện ở các bệnh nhân nhiễm dòng này không khác so với dòng BA.2

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 12/5, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,11triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 524.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 664.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 30,63 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Bắt đầu từ ngày 16/5, châu Âu sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại sân bay và trên các chuyến bay tới châu Âu. Đây là thông báo do Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đưa ra. Tuy nhiên, trung tâm này vẫn khuyến cáo việc duy trì khoảng cách và vệ sinh tay nhằm giảm thiểu lây nhiễm. Động thái này nhằm bắt nhịp với xu hướng điều chỉnh quy định của các nước thành viên EU khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Italy, Pháp, Bulgaria và một số nước châu Âu khác đã nới lỏng hoặc chấm dứt phần lớn hoặc tất cả các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trước đó, một số hãng hàng không của Mỹ cũng tuyên bố sẽ không yêu cầu đeo khẩu trang từ tháng 4.

Nhiều nước châu Âu đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. (Ảnh: AP)

Nhiều nước châu Âu đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. (Ảnh: AP)

 

Pháp sẽ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng kể từ đầu tuần tới do tình hình dịch bệnh ngày càng được cải thiện. Từ ngày 16/5, người dân Pháp sẽ không phải bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện, xe bus, tàu hỏa, máy bay hay taxi. Đây vốn là một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng còn được Chính phủ Pháp duy trì để chống dịch COVID-19.

Trước đó, kể từ đầu tháng 3/2022, Pháp đã gỡ bỏ phần lớn các quy định phòng ngừa COVID-19, trong đó có cả biện pháp chủ chốt là kiểm tra thẻ vaccine hay giấy thông hành y tế. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Pháp hiện ngày càng được cải thiện với trên dưới 50.000 ca mắc mới mỗi ngày. Người dân Pháp gần như đã trở lại nhịp sống bình thường như trước khi xảy ra đại dịch.

Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Pháp ghi nhận trên 29 triệu trường hợp nhiễm và hơn 147.000 ca tử vong vì COVID-19.

Chính phủ Italy đã xác nhận, quy định của nước này về việc bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay sẽ được duy trì đến ngày 15/6, sau khi Liên minh châu Âu (EU) ra quy định không bắt buộc hành khách phải thực hiện biện pháp trên kể từ ngày 16/5.

Tờ Corriere della Sera đưa tin, Bộ Y tế Italy đã làm rõ các quy định đeo khẩu trang trên máy bay của nước này, khẳng định rằng hành khách sẽ tiếp tục được yêu cầu đeo khẩu trang FFP2 trên máy bay cho đến ngày 15/6.

Mặc dù các khuyến nghị mới của EU có hiệu lực vào ngày 16/5, các quốc gia thành viên vẫn có thể yêu cầu phải đeo khẩu trang và các quy định về đeo khẩu trang của các hãng hàng không vẫn có thể khác nhau.

Bộ trưởng Bộ Y tế Argentina Carla Vizzotti cảnh báo nguy cơ nước này phải đối mặt với một làn sóng COVID-19 mới sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng từ khoảng 11.000 đến 17.000 ca trong những tuần gần đây. Mặc dù vậy, theo bà Vizzotti, đa phần các ca bệnh đều ở thể nhẹ do đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã từng mắc bệnh trước đó. Chính vì vậy, những làn sóng nguy hiểm như trước đây chắc chắn sẽ không lặp lại.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020, Argentina đã ghi nhận hơn 9,1 triệu ca mắc bệnh, trong đó có trên 128.700 trường hợp tử vong.

Triều Tiên đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, đồng thời triển khai hệ thống kiểm soát virus ở mức khẩn cấp cao nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi quốc gia này ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Ông Kim Jong-un đã kêu gọi tất cả các thành phố và huyện trên cả nước phong tỏa nghiêm ngặt các địa phương. Thông báo nêu rõ cần đóng cửa các nhà máy, doanh nghiệp và người dân ở trong nhà để ngăn chặn hoàn toàn virus SARS-CoV-2. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Đảng Lao động để thảo luận về các biện pháp ứng phó với đợt bùng phát đầu tiên của COVID-19.

Bắc Kinh, Trung Quốc phong tỏa một số tòa chung cư và áp đặt những biện pháp hạn chế khác. (Ảnh: AP)

Bắc Kinh, Trung Quốc phong tỏa một số tòa chung cư và áp đặt những biện pháp hạn chế khác. (Ảnh: AP)

 

Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở nước này đã tiếp tục giảm xuống với 94 ca mắc mới trong ngày 12/5, trong đó thủ đô Vientiane ghi nhận 56 ca. Số ca mắc mới này do Ủy ban quốc gia về Phòng ngừa và Kiểm soát COVID-19 của Lào báo cáo lên Bộ Y tế, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 209.243 trường hợp. Lào không ghi nhận ca tử vong mới nào do COVID-19 trong 24 giờ qua và tổng số ca tử vong ở nước này vẫn ở mức 752 người.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc có xu hướng giảm, Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân nước này vẫn nên theo dõi sức khỏe. Bất kỳ ai có những triệu chứng như ho, hắt hơi và đau họng tương tự như những triệu chứng của cảm lạnh thông thường đều nên làm xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 và tự cách ly.

Bộ Nhập cư và Dân số Myanmar vào ngày 12/5 cho biết, nước này sẽ tiếp nhận trở lại các hồ sơ xin cấp thị thực điện tử dành cho khách du lịch bắt đầu từ ngày 15/5 tới, hơn 2 năm sau khi đình chỉ do đại dịch COVID-19. Động thái này diễn ra sau khi Myanmar nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế hôm 17/4 vừa qua và mở cửa trở lại biên giới cho du khách quốc tế.

Trước đó, vào ngày 1/4, nước này đã tiếp nhận trở lại các hồ sơ xin cấp thị thực điện tử dành cho doanh nhân.

Thành phố Thượng Hải, trung tâm thương mại với trên 25 triệu dân của Trung Quốc, trong những ngày gần đây đã siết chặt phong tỏa để nỗ lực chấm dứt đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 5 này và đã đạt được một số tiến bộ đáng kể. Ngày 12/5, giới chức Thượng Hải nỗ lực truy vết các các ca COVID-19 cuối cùng với hy vọng chấm dứt tình trạng đóng cửa trong 6 tuần qua.