Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thi thể bị đứt lìa cánh tay dưới cống ở Đà Nẵng đã xác định được danh tính

Thi thể người đàn ông bị phân hủy, nằm dưới lòng cống, bên cạnh chợ Hàn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã được lực lượng chức năng xác định danh tính.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Liên quan đến việc một công nhân điện lực hoảng hồn phát hiện 1 cánh tay người dưới lòng cống trưa 4/5, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Báo Tiền phong, sau quá trình tìm kiếm, phát hiện một thi thể trong lòng cống, sáng nay (5/5), nạn nhân được xác định là B.V. M. (sinh năm 1968, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Hiện, thi thể của nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa lên khỏi cống và khám nghiệm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 kìm cắt cáp điện, còn dính sợi dây cáp điện. Nhiều khả năng nạn nhân chui trong lòng cống để cắt cáp điện rồi bị giật dẫn tới tử vong.

Trước đó, theo báo Vietnamnet, khoảng 10 giờ ngày 4/5, nhận được thông tin nhiều hộ dân trên tuyến đường Hùng Vương gặp sự cố mất điện, công ty điện lực đã đến kiểm tra.

Trong lúc đào sửa chữa đường dây cáp điện tại nắp cống phía trước ki ốt 24 chợ Hàn (đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng), công nhân điện lực hoảng hồn phát hiện 1 cánh tay người nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu, Viện kiểm soát, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, PC09 và Điện lực đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời tiếp tục mở rộng lòng cống để tìm kiếm thi thể.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.