Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thị trường hoa tươi sôi động trong ngày Lễ Tình nhân

Nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hồng có mức giá tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo đó, bình quân mỗi bó hoặc chậu hoa hồng có giá giao động từ 450 nghìn đến 2 triệu đồng.

Thị trường hoa tươi sôi động trong ngày Lễ tình nhân

Thị trường hoa tươi sôi động trong ngày Lễ tình nhân

Qua khảo sát tại một số cửa hàng hoa ở phố Lạc Trung, Trương Hán Siêu, Trần Xuân Soạn, Kim Ngưu, Kim Liên... thị trường hoa tươi ngày Lễ Tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại. Các loại hoa được bày bán gồm hoa trong nước và nhập khẩu. Theo đó, năm nay giá các loại hoa nhập ngoại tăng cao.

Đối với các loại hoa trong nước, hoa hồng nhung tăng từ 3 lên 7 nghìn đồng/bông; hoa hồng các màu cũng tăng lên khoảng 5 tới 6 nghìn đồng/bông; hoa hướng dương có giá khoảng 200 nghìn đồng/chục bông; hoa cẩm chướng khoảng 25 nghìn đồng/bó.

Các lãng hoa tươi cũng tăng giá trong ngày này. Theo đó, các lẵng hoa tươi có giá dao động từ 450 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng. Với những lẵng hoa tươi hai tầng được kết từ các loại hoa trong nước và hoa nhập ngoại có giá từ 2 đến 5 triệu đồng tùy lãng. Các loại hoa hồng ngoại nếu bán riêng từng bông thì có giá dao động từ 90 tới 100 nghìn đồng/bông.

Cùng với các loại hoa hồng nhập ngoại, người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn các loại hoa hồng với mức giá rẻ hơn như hồng Đà Lạt hoặc hồng Tây Tựu. Hoa hồng Đà Lạt dao động từ 20 - 30 nghìn đồng/bông tùy loại; hoa hồng Tây Tựu dao động từ 7 - 8 nghìn đồng/bông. Tuy nhiên, trên thực tế, do hồng ngoại bông to, đẹp nên được người tiêu dùng ưa chuộng hơn hoa hồng Đà Lạt và Tây Tựu.

Tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) sáng 14/2, các tiểu thương tại đây cho biết, giá hoa những ngày này cao hơn ngày thường và mặt bằng chung nhiều năm trước: “Vào ngày lễ bao giờ hoa cũng đắt, nhưng năm nay giá hoa đắt hơn so với mọi năm vì vừa mới qua Tết Nguyên đán.

 

Cụ thể, giá hoa hồng nhập ngoại dao động từ 45.000-95.000 đồng/bông tùy loại; hoa hồng Đà Lạt từ 25.000 - 30.000 đồng/bông; giá hoa lan cũng tăng gấp đôi so với ngày thường, cúc lưới có giá 4.000 đồng/bông; hoa hướng dương khoảng 200.000 đồng/chục bông; hoa thanh liễu khoảng 100.000-120.000 đồng/bó; hoa ly trắng, tím từ 250.000 đến 300.000 đồng/bó 10 cành, hoa địa lan từ 110.000 đến 150.000 đồng/bó 5-10 cành; hoa lan từ 300.000 đến 400.000 đồng/giỏ… Các bó và lẵng hoa tươi có giá từ 400.000 đồng đến 2.000.000  đồng tùy loại, kiểu dáng và số lượng hoa.

Nói về việc giá hoa tăng cao trong ngày Lễ Tình nhân, chủ cửa hàng hoa trên phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) cho biết, năm nay do ngày Lễ Tình nhân ngay sau Tết Nguyên đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng. Do giá nhập cao nên giá bán cũng phải tăng lên từ 10 - 20% so với ngày thường.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (quận Hoàn Kiếm) cho hay, năm nay, anh lựa chọn hoa sáp, hoa vải để tặng vợ. Theo anh Tuấn, hiện nay, các mặt hàng hoa sáp, hoa vải đa dạng mẫu mã và giá cả rất phải chăng. Không những vậy, hoa sáp có thể để được lâu nên anh quyết định tặng hoa sáp để vợ có thể ngắm hoa được lâu hơn.

Cùng với thị trường hoa tươi, trong ngày Lễ Tình nhân, các mặt hàng như chocolate, mỹ phẩm, quần áo cũng trở nên sôi động. Các chương trình giảm giá, kích cầu của các cửa hàng cũng giúp thúc đẩy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp lễ này.