Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thiếu niên 16 tuổi cùng 2 đàn anh bị tạm giữ hình sự vì tàng trữ trái phép ma tuý

Sau khi nhận ma tuý từ đàn anh, Hiếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Văn Thành Ngọc. Ảnh: CA cung cấp

Đối tượng Văn Thành Ngọc. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Văn Thành Ngọc (25 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế) liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận, trước đó y giao 23 viên ma túy loại MDMA và 8 gói ma túy loại Ketamine cho đối tượng Trần Hương Giang (18 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) cất giữ. Khi có người cần mua ma túy thì Ngọc liên hệ cho Giang để bán. 

Giang và Hiếu cùng bị bắt giữ về hành vi tàng trứ trái phép ma tuý. Ảnh: CA cung cấp

Giang và Hiếu cùng bị bắt giữ về hành vi tàng trứ trái phép ma tuý. Ảnh: CA cung cấp

Sau đó, Giang liên hệ Trần Đức Hiếu (16 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh) và đưa cho Hiếu 20 viên ma túy loại MDMA và 5 gói ma túy loại Ketamin. Trong lúc Hiếu cất giấu ma tuý thì bị Công an phường Trường An phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA cung cấp

Tang vật vụ án. Ảnh: CA cung cấp

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tạm giữ hình sự Văn Thành Ngọc, Trần Hương Giang, Trần Đức Hiếu để tiếp tục điều tra mở rộng án.