Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 10/9: Miền Bắc và miền Trung trời nắng

Trong ngày 10/9, mưa lớn ở miền Trung sẽ chấm dứt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chủ yếu về chiều và tối.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế trở vào Phan Thiết trời có nắng, nhiệt độ không quá 34 độ. Đến chiều và đêm, một vài thành phố có lúc có mưa.

Ở miền Bắc hôm nay nắng ráo, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ so với hôm qua. Cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các TP Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ 31-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ còn mưa trong hôm nay nhưng mưa chủ yếu về chiều và tối. Sáng đến trưa, trời nắng đan xen mây, nhiệt độ các TP Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột 28-29 độ. TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau không quá 32 độ.

Thời tiết hôm nay 10/9: Miền Bắc và miền Trung trời nắng - Ảnh 1.

Ảnh internet.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/9:

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.