Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Đến khoảng 23h đêm 18/10, lực lượng chức năng đã khơi thông các điểm sạt lở nặng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn dẫn vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng, nơi có vụ sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ.

Thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng thi công xuyên đêm để khơi thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Nguồn: Vietnamnet.vn

Báo Vietnamnet đưa tin, đến 23h đêm 18/10, nút thắt - điểm sạt lở tại km16 đã cơ bản được khắc phục. Cùng với điểm sạt lở thứ nhất và thứ 3 được xử lí, tuyến đường đi vào khu vực xảy ra vụ lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ đã được thông tuyến, các phương tiện có thể lưu thông thuận tiện cho công việc tìm kiếm.

Để có kết quả này, trong đêm tối, với sự phối hợp của các lực lượng, việc mở đường đã được tiến hành khẩn trương nhất.

Thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Ảnh 2.

Thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Ảnh 3.

Đến 23h đêm, các điểm sạt lở nặng đã cơ bản được xử lý. Nguồn: Vietnamnet.vn

Trước đó, do mưa lớn, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó đoạn từ xã Hướng Tân vào xã Hướng Phùng (nơi xảy ra sạt lở tại Đoàn 337) có 3 điểm sạt lở và điểm sạt lở thứ 2 tại km16 được xác định rất khó khăn, là nút thắt của việc thông tuyến.

Tại điểm này, mưa lũ đã khiến nền đường bị xé, hụt mất chân. Trong cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Trị, Cục đường bộ và các lực lượng cứu hộ, phương án tối ưu đưa ra là đào núi mở đường mới, sau đó gia cố nền đường bằng đá hộc.

Thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Ảnh 4.

Một điểm sạt lở nặng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn dẫn vào xã Hướng Phùng

Theo báo Quân đội nhân dân, trong cuộc họp bàn biện pháp cứu hộ, cứu nạn tại Sở chỉ huy tiền phương km 15 (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) vào chiều tối 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã động viên mọi lực lượng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả tại các điểm sạt lở trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương, tận dụng mọi điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ công tác cứu hộ, cứu nạn. Ban Chỉ đạo cũng đặt ra kế hoạch yêu cầu các lực lượng trong ngày 19/10 phải nỗ lực, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi tổ chức tìm kiếm và di chuyển thi hài các nạn nhân về địa điểm tập kết.