Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ở TP.HCM

(Dân sinh) - Sáng ngày 13/5, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng dẫn đoàn công tác đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại TP.HCM.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, ngay sau đại dịch Covid-19, Sở đã tham mưu với UBND TP.HCM triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kịp thời nhất. Cấp thiết nhất là đã triển khai hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng lao động tự do bị mất việc làm, người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa Thành phố.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ở TP.HCM  - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH.

Cụ thể, từ ngày 6/4, Thành phố đã triển khai đồng loạt công tác chi tiền hỗ trợ cho những người già, người neo đơn…trên địa bàn. Tính đến ngày 12/5, TP.HCM đã chi tiền hỗ trợ cho 256,102,000 người cho 3 nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó: Người có công là 32.538 người, đạt 98,20%; đối tượng bảo trợ xã hội đã có 120.029 người, đạt 96,50%; Hộ nghèo, hộ cận nghèo 103.535 người, đạt 100%).

Đối với nhóm nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng như: Giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mần non ngoài công lập, nhóm trẻ tính đến ngày 12/5 đã chi hỗ trợ cho 1.841 (chiếm 35,12%).

Bên cạnh đó, với những người lao động làm việc trong các doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ mức 1,8 triệu đồng/người/tháng), tính đến ngày 12/5, đã chi hỗ trợ cho 267 người (chiếm 4,62%).

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ở TP.HCM  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Hiện nay, TP.HCM đang khẩn trương rà soát những đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là nhóm đối tượng lao động tự do, lao động dừng hợp đồng do đại dịch Covid-19. Đến ngày 16/5 Thành phố sẽ chi hỗ trợ hết cho người lao động.

"Trong các nhóm đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ gói an sinh 62 nghìn tỷ của Chính phủ thì nhóm lao động tự do là khó xác minh nhất", ông Tấn trình bày.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng hoan nghênh TP.HCM đã chủ động trong công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. TP.HCM là một trong những địa phương triển khai rất sớm, nhanh chóng và tích cực trong việc đưa gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng đến kịp thời với người dân. Thành phố cũng rất chặt chẽ thực hiện các nguyên tắc đảm bảo đúng đối tượng, công khai, không trục lợi chính sách.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ở TP.HCM  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Thứ trưởng đánh giá cao việc TP.HCM triển khai thêm Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố song song với Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó Thứ trưởng chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH cần lưu ý đến đối tượng chưa nhận được hoặc không có mặt ở địa phương để nghiên cứu các giải pháp giải quyết sớm hơn cho các đối tượng này.

"Thủ tướng đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, gói hỗ trợ an sinh 62 nghìn tỷ đồng là một gói hỗ trợ cần phải tập trung giải quyết trong thời gian ngắn, vì vậy không để chi hỗ trợ chậm, thiếu hoặc trùng lặp đối tượng rồi dẫn đến xảy ra hệ quả khó lường", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ở TP.HCM  - Ảnh 4.

Người dân TP.HCM vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ.

Chia sẻ với PV báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh), bà Trần Thị Cuội (62 tuổi, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) rưng rưng nước mắt khi đã nhận được khoản hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ. Bà Cuội cho biết: "Thật sự tôi rất vui mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước đã giúp chúng tôi bớt đi phần nào những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Đây là chính sách nhân văn và có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, hỗ trợ phần nào khó khăn đến những người nghèo như chúng tôi. Với số tiền trên cũng đã phần nào giúp cho gia đình tôi có thêm chi phí trang trải trong cuộc sống".