Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt Nam

Sáng 25/3, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình chào mừng ngà công tác xã hội (25/3/2016 - 25/3/2022).

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu chào mừng, bà Phan Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội và các chính sách xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực, cải thiện đời sống của nhân dân cả về tinh thần lẫn vật chất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tỉnh nhà.

Hiện nay, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Theien Huế đang chăm sóc tốt cho 438 đối tượng là người tâm thần và hơn 33 là người cai nghiện ma túy. Đây là trung tâm có số đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều nhất toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đang nuôi dưỡng 86 cụ là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có côg đang chăm sóc cho 15 cụ và tổ chức điều dưỡng đến nay là 81 cụ. Các cơ sở trợ giúp ngoài công lập như: Đức Sơn, Ưu Đàm, Hoa Sen, Diệu Viên, Tịnh Đức, Nguyệt Biều, Nước Ngọt, làng trẻ em SOS, … cũng đang thực hiện tốt việc chăm sóc cho người già, người khuyết tật, trẻ em…

Những kết quả mà các cơ sở trợ giúp xã hội đạt được đã thực sự góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì người dân thân yêu của mình.

Ngoài ra, các hội như Hội người khuyết tật - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, hội người cao tuổi, hội bảo vệ quyền trẻ em, Hội người mù tỉnh đã có nhiều kết quả quan trọng trong việc chăm sóc, động viên, đoàn kết hội viên của mình.

Theo ông Hồ Quang Minh – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế), tháng 11/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các cấp, các ngành, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, hiện đại và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.