Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2023

Sáng 23/3, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế tổ lễ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2023) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nghề công tác xã hội đến với cộng đồng.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm còn nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; vai trò của người làm công tác xã hội trong giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện tốt quyền con người, tiến bộ xã hội.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động sôi nổi, tạo bầu không khi vui tươi, ấm áp, như: Chương trình giao lưu văn nghệ, các trò chơi đi nhanh, bánh xe thần tốc, đập bong bóng thần tốc,…

Hướng dẫn NKT tham gia các trò chơi trong lễ kỷ niệm.

Hướng dẫn NKT tham gia các trò chơi trong lễ kỷ niệm.

Sự hình thành và phát triển hoạt động công tác xã hội ở Việt Nam dựa trên cơ sở tình cảm tốt đẹp giữa con người và con người, tình làng nghĩa xóm, truyền thống Á đông,… tương tự như quy luật hình thành và phát triển ngành công tác xã hội trên thế giới nói chung. Đến nay, nghề công tác xã hội ở Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhanh và quan trọng. 

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là Nguyễn Minh Hồng gày Công tác xã hội Việt Nam như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội.

Tặng hoa, quà chúc mừng cho các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế

Tặng hoa, quà chúc mừng cho các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh phát triển nghề công tác xã hội theo Đề án 32 của Chính phủ về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Tháng 11/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các cấp, ngành, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, hiện đại và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.