Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế liên tiếp phát hiện các “nữ quái” tham gia vận chuyển ma tuý

Ngày 2/6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, trong cùng một ngày, đơn vị đã liên tục phát hiện 2 vụ, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Võ Hoàng Đăng

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Võ Hoàng Đăng

Theo cơ quan Công an, trước đó vào 0h5 ngày 26/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra quản lý địa bàn trên đường Bùi Xuân Phái, phường Thủy Dương, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô có dấu hiệu khả nghi nên đã dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Võ Hoàng Đăng (SN 1997) chở theo Lê Thị Thu Hồng (SN 1984, cùng trú tại TP Huế) đang cầm trên tay hai bì ni lông chứa ma túy, với tổng trọng lượng hơn 3,06g gram.

Các đối tượng khai nhận số ma túy trên được một người phụ nữ không rõ lai lịch thuê mang đến nhà nghỉ I-LIKE giao cho người khác.        

Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Thị Phụng tại cơ quan Công an

Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Thị Phụng tại cơ quan Công an

Cùng ngày, vào lúc 1h40, tại khu vực cầu vượt Thủy Dương thuộc phường Thủy Dương, Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1993) và Nguyễn Thị Phụng (SN 1992, cùng trú tại TP Huế) đang vận chuyển trái phép hơn 2,37g ma túy.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận số ma túy này là do các đối tượng mua nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.         

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.         

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin, vào lúc 12h ngày 1/6, Công an phường Đông Ba, TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thị Na (SN 1993, trú tại số 149 đường Trần Huy Liệu) tàng trữ trái phép 80 viên ma túy dạng hồng phiến.         

Điều đáng nói, vào tháng 4/2022, đối tượng Na từng bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép 100 viên ma túy dạng hồng phiến. Tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đối tượng Na được cho tại ngoại trong thời gian điều tra. Khi được tại ngoại, Na lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục vi phạm pháp luật.