Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế: Nhiều chính sách kích cầu du lịch

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, Thừa Thiên Huế sẽ áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Sự kiện Chợ quê ngày hội - Cầu ngói Thanh Toàn năm 2022 mới được tổ chức nhằm kích cầu du lịch

Sự kiện "Chợ quê ngày hội - Cầu ngói Thanh Toàn năm 2022" mới được tổ chức nhằm kích cầu du lịch

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong tháng 2/2022, lượng khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế ước đạt 90,6 nghìn lượt, tăng 64,8% so với tháng trước; doanh thu từ du lịch ước đạt 75,6 tỷ đồng, tăng 2,4%. Lũy kế từ đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 145,6 nghìn lượt, giảm 33,3% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch ước đạt 149,5 tỷ đồng, giảm 57,8%.

Từ đầu năm 2022 và dịp xuân Nhâm Dần vừa qua, Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hoá nghệ thuật nhằm kích cầu du lịch như: Lễ dựng/hạ nêu; khai ấn cung chúc tân xuân tại Triệu Miếu và Thế Miếu (Đại Nội Huế); khai mạc sự kiện của Festival bốn mùa 2022; Lễ hội Đền Huyền Trân – Xuân Nhâm Dần 2022; Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022; Festival Thơ Huế 2022; tổ chức “Chợ quê ngày hội - Cầu ngói Thanh Toàn năm 2022…

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đang tập trung chuẩn bị các phương án, điều kiện an toàn, hiệu quả để mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách trong tình hình mới; quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên-Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”. Thừa Thiên Huế cũng sẽ thực hiện việc đón khách du lịch quốc tế sử dụng “hộ chiếu vaccine” theo nguyên tắc “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn” và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Để kích cầu du lịch, Thừa Thiên Huế sẽ miễn vé tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế năm 2022, giảm 50% giá vé tham quan năm 2023. Bên cạnh đó, Huế cũng sẽ kích cầu hỗ trợ loại hình du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo), Teambuilding và các đoàn Charter. Theo đó, sẽ áp dụng giảm thêm 10% phí tham quan trên mức đã giảm 50% năm 2023 (áp dụng năm 2023); miễn phí sử dụng các địa điểm như: Công viên, quảng trường, bãi biển, các khu vực di tích… cho đơn vị tổ chức sự kiện; tổ chức đón tiếp khi đến Huế; hỗ trợ các gói liên quan đến các cơ sở lưu trú, hội trường, ăn uống. Ngoài ra, Huế sẽ tổ chức các hoạt động tái hiện lễ hội cung đình để gia tăng trải nghiệm cho khách; hỗ trợ về truyền thông, quảng bá.

Về hạ tầng du lịch, Thừa Thiên Huế sẽ đôn đốc thực hiện các dự án du lịch, dịch vụ sớm đi vào hoạt động, tạo năng lục mới trong năm 2022, như: Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô giai đoạn I; Laguna Lăng Cô giai đoạn II; Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long giai đoạn I; Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô Spa Resort...