Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân sinh) - Sáng 19/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vừa được tìm kiếm, quy tập đưa về nước.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Tham dự Lễ truy điệu và an táng, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Quân khu 4, đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Huế và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan, Sê Kông (nước CHDCND Lào).

16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào được đưa về an táng đợt này do Đội quy tập 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2022 - 2023 tại 2 tỉnh Sê Kông, Salavan (CHDCND Lào).

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đọc điếu văn truy điệu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ôn lại những năm tháng lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và ngã xuống trên chiến trường Lào. Sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, một biểu tượng cao đẹp về tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước Việt Nam - Lào.

Sự hy sinh của các anh thể hiện lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng, chiến đấu mưu trí dũng cảm, ngoan cường, không khuất phục trước mọi kẻ thù. Hình ảnh, phẩm chất, đạo đức và sự hy sinh cao đẹp của các Anh luôn sống mãi trong trái tim của mỗi một chúng ta về người chiến sĩ cộng sản kiên cường, lỗi lạc. 

Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ

Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với những người đã khuất. Đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm để đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào, thể hiện trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sĩ.

“Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi thề nguyện đoàn kết một lòng, đem hết sức mình, đem hết tinh thần nghị lực, trí tuệ; cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN làm cho dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh như lòng mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ truy điệu, hài cốt 16 anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế.

Một số hình ảnh tại Lễ truy điệu và an táng: 

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu và an táng dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu và an táng dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thỉnh chuông

Thỉnh chuông

Empty
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa và dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa và dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515 dâng hoa và dâng hương

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515 dâng hoa và dâng hương

Empty
Sau Lễ truy điệu, hài cốt các anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Sau Lễ truy điệu, hài cốt các anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế

Empty
Các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào được đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam

Các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào được đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam

Sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, một biểu tượng cao đẹp về tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước Việt Nam - Lào

Sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, một biểu tượng cao đẹp về tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân và dân hai nước Việt Nam - Lào