Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Hai địa phương là Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vừa công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng thời công bố người giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Theo đó, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 785-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban chỉ đạo có 15 người, gồm Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo và các ủy viên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo); Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo còn có 9 Ủy viên thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Trước đó, ngày 29/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo quyết định, ông Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng ban. Các phó ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hồ Thị Thu Hằng và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thanh.

Các thành viên ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Thường trực Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban và các phó trưởng ban; cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.