Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thuỷ điện Thượng Nhật tiếp tục vi phạm tích nước giữa thời điểm mưa bão

Sau khi lực lượng chức năng rút về, chủ đập thuỷ điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại đóng cửa van, tiếp tục tích nước bất chấp chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Thuỷ điện Thượng Nhật tiếp tục vi phạm tích nước giữa thời điểm mưa bão - Ảnh 1.

Thuỷ điện Thượng Nhật liên tiếp vi phạm, ngang nhiên tích nước khi chưa được cơ quan chức năng cho phép

Chiều 16/11, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, trong buổi trưa cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm đối với chủ hồ thuỷ điện Thượng Nhật khi thuỷ điện này tiếp tục tích nước trái phép dù chưa được cho phép.

Cũng theo ông Hồ, tuyến đường từ trung tâm xã Thượng Nhật lên đến hồ thuỷ điện Thượng Nhật có nhiều điểm sạt lở. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án chưa khắc phục nên lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 4km để vào giám sát việc mở hoàn toàn 5 cửa van tại hồ thuỷ điện Thượng Nhật, nhằm bảo đảm an toàn hồ đập cũng như vùng hạ du.

Trước đó, ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công điện ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 13. Theo đó, đối với những hồ đập đang xây dựng như thuỷ điện Thượng Nhật, chưa được cấp phép thì không được phép tích nước mà phải để cửa van ở chế độ mở hoàn toàn.

Tuy nhiên vào sáng ngày 13/11, khi tiến hành kiểm tra, rà soát công tác ứng phó bão, lũ của các hồ đập trên địa bàn, công an xã Thượng Nhật phát hiện chủ đập thuỷ điện Thượng Nhật không chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai. Cụ thể, thuỷ điện này bất chấp lệnh cấm, ngang nhiên tích nước ở cao trình 115m, xem thường sự an toàn của người dân ở phía hạ du.

Để chủ động ứng phó với bão số 13, mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất và nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân khu vực công trình và hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật, ngày 14/11, chính quyền UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai biện pháp cưỡng chế, buộc chủ đập mở hoàn toàn 5 cửa van.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật; giao các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm chủ đầu nhà máy thuỷ điện này. Đồng thời, kiến nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật cho đến khi nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ đồng thời xử lý nghiêm khắc theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Đến tối 14/11, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cũng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng ngay việc tích nước, đồng thời vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn dự án thủy điện Thượng Nhật theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt để đưa mực nước hồ chứa về cao trình +114m (bằng cao trình ngưỡng tràn).

Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung không mua điện của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật khi chưa đủ điều kiện theo quy định và khẩn trương báo cáo chi tiết quá trình thực hiện công tác kiểm tra các điều kiện đối với công ty này theo quy định hiện hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, từ ngày 14/11 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực dự án, vùng đồi núi. Do đó, để đảm bảo an toàn, lực lượng giám sát việc mở 5 cửa van của thuỷ điện Thượng Nhật được yêu cầu rút về. Ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi, chủ đập thuỷ điện Thượng Nhật đã cho đóng các cửa van trở lại.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả thiên tai sáng 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo kiên quyết xử lý đối với chủ thủy điện Thượng Nhật. Theo ông Thọ, đơn vị này đã nhiều lần vi phạm quy định tích nước hồ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với chính quyền huyện Nam Đông trong ngày 16/11 tiến hành xử phạt hành chính đơn vị quản lý thủy điện nói trên trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Yêu cầu đơn vị quản lý Thủy điện Thượng Nhật thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mở hoàn toàn 5 van xả nước, không được tích nước; giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá lại lại việc cho phép hoạt động của Thủy điện Thượng Nhật.