Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Tạo mọi điều kiện phát triển số lượng và chất lượng đội CTXH tình nguyện

(Dân sinh) - Ngày 2/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với đội công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự có bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa-Xã hội 11 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 69 đội CTXHTN/172 xã, phường, thị trấn với 276 thành viên. Đa số các đội đều xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí chi thù lao cho các thành viên được UBND xã hỗ trợ với mức từ 1.5 đến 4 triệu đồng/đội/năm. Phụ cấp cho thành viên đội từ 0.4 -0.6 lần mức lương cơ sở/tháng. Có 2/69 đội được địa phương hỗ trợ kinh phí trang phục…

Trong 5 năm qua (2016-2020), các đội tình nguyện được thành lập và hoạt động phù hợp với chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Các đội tình nguyện là cầu nối, là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, Đội tình nguyện đã lồng ghép tuyên truyền trong các cấp hội với nội dung về ma túy, mại dâm, xâm hại trẻ em...với 2137 cuộc cho 74.795 người tham dự. Tuyên truyền về ma túy: tác hại, các tại các trường học với hơn 540 cuộc cho hơn 73158 học sinh, giáo viên tham dự. Đội tình nguyện đã tư vấn, giúp đỡ 1057 người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người có nguy cơ …tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm; Tạo điều kiện cho 145 người sau cai nghiện được hoàn lương, học nghề, có việc làm ổn định cuộc sống.

Tiền Giang: Tạo mọi điều kiện phát triển số lượng và chất lượng đội CTXH tình nguyện - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chủ trì Hội nghị.

Hàng năm Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trường Đại học Lao động Xã hội mở các lớp tập huấn cho tình nguyện viên để nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh, thời gian giám sát hoạt động của các đội tình nguyện. Theo đó, để đội tình nguyện hoạt động hiệu quả, các đội cần có những thành viên có uy tín, có sự phối hợp của nhiều ngành, sự nhiệt tình có trách nhiệm của các thành viên của đội. Các đội nên tham mưu cho UBND xã, phường, huyện để được sự phối hợp, có thêm kinh phí hoạt động…Các huyện, thành thị nên sơ kết để tìm các cách hoạt động hiệu quả, có việc đánh giá để hỗ trợ.

Với UBND tỉnh, bà yêu cầu bổ sung điều 3, quyết định 33/QĐ-UBND tỉnh về quy định số thành viên. Nên tăng từ 3-5 thành viên lên từ 5-10 các địa bàn phức tạp. Sở LĐTBXH cần thường xuyên cung cấp tài liệu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Các huyện, thành thị chỉ đạo UBND xã, phường nên quan tâm hỗ trợ hoạt động đội tình nguyện, hỗ trợ kinh phí, chi trang phục cho các thành viên; phân công cán bộ, công chức phụ trách để theo dõi, kiểm tra đánh giá; phát huy các đội hình tình nguyện các đoàn thể để phối hợp thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng đã thông tin nhanh về tình hình bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và yêu cầu mọi người cần lưu ý phòng chống dịch bệnh. Với các đội tình nguyện, ông Trần Văn Dũng cho biết: ông hết sức trân trọng những công tác mà đội tình nguyện đã làm được; ông yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành thị,…thường xuyên kiểm tra, kiện toàn các đội tình nguyện; cần phối hợp, giúp đỡ các đội tình nguyện về tư liệu; tăng số lượng tình nguyện viên là những người tâm huyết, có trách nhiệm, có thể là người hoàn lương vươn lên để việc tuyên truyền thêm hiệu quả; chú trọng công tác tuyên truyền trong các hộ dân…

"Ngành LĐ-TB&XH cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách, chế độ…giúp các đội kịp thời tháo gỡ khó khăn, để ngày càng hoàn thiện hơn hoạt động của đội tình nguyện góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội", ông Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn nghe một số tham luận về mô hình hay, cách làm tốt của các đội ở cơ sở.