Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường

(Dân sinh) -Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2020, trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau thời gian tạm dừng do học sinh kiểm tra học kỳ II, sáng ngày 14/7, tại Trường tiểu học Gia Thuận, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang khởi động lại Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2020. Ông Cao Hoàng Nhân, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ trẻ em tỉnh và ông Võ Hồng Tiếng, đại diện Đồn Biên phòng Kiểng Phước cùng đến dự.

Chương trình đã trao tặng 10 xe đạp (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc) và tặng 50 phần hỗ trợ kinh phí học tập (300 ngàn đồng/phần) cho 60 em học sinh (HS) 2 trường THCS Phùng Thanh Vân và Tiểu học Gia Thuận. Đây là các em có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng trong học tập. Kinh phí này do Công ty Xổ số kiến thiết tài trợ là 30 triệu đồng.

Tiền Giang: Tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường - Ảnh 1.

Đại diện Đồn Biên phòng Kiểng Phước và lãnh đạo xã Gia Thuận trao kinh phí học tập cho học sinh.

Tiền Giang: Tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường - Ảnh 2.

Niềm vui của các em học sinh sau khi được nhận xe đạp.

Đồng hành cùng chương trình, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho đã trao 10 phần quà là nhu yếu phẩm; Công ty Bảo Việt Tiền Giang tặng 1 triệu đồng; bà Huỳnh Thị Kim Dung (Thành viên Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam) tặng 1 triệu đồng và 100 kg gạo. Tổng kinh phí chương trình kỳ VII năm 2020 là 34.5 triệu đồng.

Cùng ngày, chương trình đến thăm và tìm hiểu hoàn cảnh em Nguyễn Thị Kim Thi, HS lớp 5/1 Trường Tiểu học Gia Thuận để xét tặng Mái ấm khuyến học.