Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang trao 4 “Mái ấm khuyến học” cho học sinh khó khăn

(Dân sinh) - Trong 2 ngày 28 và 29/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 4 "Mái ấm khuyến học" cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây và xã Phú Kiết, Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo.

Tại ấp Bình Nhựt, mái ấm thứ nhất được trao cho em Hồ Trần Minh Thuận có diện tích 30 m2, nền xi măng, vách lát gạch men, mái tôn,… với tổng kinh phí là 60 triệu đồng.

Mái ấm thứ 2 được trao cho em Ngô Thị Ngọc Thúy (sinh năm 2011) có diện tích 40 m2, nền xi măng, mái tôn, cột bê tông. Tổng kinh phí là 65 triệu đồng.

Tại huyện ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, mái ấm thứ 3 được trao em Võ Ngọc Tường Vy (sinh năm 2008) có diện tích 60 m2, dạng bán kiên cố với nền với kinh phí là 100 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em trao Mái ấm khuyến học cho em Lê Thị Hồng Mơ.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em trao Mái ấm khuyến học cho em Lê Thị Hồng Mơ.

Tại ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, em Lê Thị Hồng Mơ (sinh năm 2007) được nhận căn nhà cấp 4 có diện tích 75 m2, kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng.

Tất cả mái ấm đều bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng: Nền cứng, khung cứng, mái cứng. Mỗi mái ấm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đóng góp, nhân dân địa phương đóng góp ngày công.

Tại buổi bàn giao nhà, các em còn nhận được nhiều quà tặng có ý nghĩa từ tổ chức, cá nhân: Nhu yếu phẩm, gạo, dụng cụ học tập, đồ dùng gia đình.