Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Vinh danh 110 người khuyết tật vượt khó trong lao động, học tập

(Dân sinh) - Ngày 15/4, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội Bảo trợ) phối hợp cùng Ban công tác người khuyết tật tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày người khuyết tật (NKT) Việt Nam, biểu dương NKT vượt khó trong lao động, học tập.

Đến dự có ông Phan Văn  Hà, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ tỉnh; ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Phó ban Ban công tác NKT tỉnh cùng các đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, các hội, nhà hảo tâm và 110 NKT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự về hoạt động của Hội Bảo trợ trong năm qua, gương sáng NKT vươn lên trong cuộc sống, ý kiến của lãnh đạo chi hội trong hoạt động giúp đỡ NKT,…

Theo đó, trong năm qua, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Hội đã phẫu thuật mắt, đục thủy tinh thể cho 487 bệnh nhân với kinh phí hơn 449 triệu đồng, phẫu thuật tim cho 31 bệnh nhân với số tiền 2.6 tỷ đồng; tặng 137 xe lăn và 10 xe lắc trị giá 208 triệu đồng; tặng 1.173 suất học bổng với số tiền trên 708 triệu đồng; vận động xây mới và sửa chữa 25 căn nhà với số tiền 900 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 11.980 lượt bệnh nhân nghèo, NKT và trẻ em mồ côi, người lang thang, cơ nhỡ số tiền hơn 3.2 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 100 hộ có NKT tại 4 xã xây dựng nông thôn mới với số tiền là 200 triệu đồng; hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo 747.261 suất trị giá trên 7.4 tỷ đồng…

Hội Bảo trợ phối hợp cùng Ban công tác người khuyết tật tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày người khuyết tật  Việt Nam, biểu dương người khuyết tật vượt khó trong lao động, học tập.

Hội Bảo trợ phối hợp cùng Ban công tác người khuyết tật tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam, biểu dương người khuyết tật vượt khó trong lao động, học tập.

Trong năm 2022, Hội Bảo trợ tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình xe lăn, xe lắc cho NKT; mổ mắt đục thủy tinh thể, tiếp sức học sinh khuyết tật đến trường; tư vấn, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ sinh kế cho NKT.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lý Văn Cẩm đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội Bảo trợ trong năm qua, ông cũng thông tin về chủ trương, chính sách mới trợ cấp NKT trên địa bàn tỉnh, những hỗ trợ cho NKT trong sinh kế…và mong muốn NKT tiếp tục nỗ lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, chương trình đã tặng quà cho 110 NKT tiêu biểu. Mỗi phần quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 cái mền.