Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Gia Lai có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân

(Dân sinh) - Sáng 24/9, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Với 73/75 đại biểu có mặt đồng ý, ông Châu Ngọc Tuấn đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định, kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Dương Văn Trang do chuyển công tác khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Châu Ngọc Tuấn hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao để Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cùng với tập thể Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân tỉnh giữ vững đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Tỉnh Gia Lai có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Ông Châu Ngọc Tuấn (SN 1970), quê quán huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tốt nghiệp Đại học Luật. Tại tỉnh Gia Lai, ông Châu Ngọc Tuấn kinh qua nhiều chức vụ, từ cán bộ Huyện đoàn An Khê, cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thị ủy Ayun Pa, Bí thư Thành ủy Pleiku, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Nam Hải - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với 74/75 đại biểu có mặt đồng ý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Châu Ngọc Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quý báu, quan trọng của ông Dương Văn Trang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).