Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt

(Dân sinh) - Ngày 20/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp ủng hộ, chia sẻ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập để ủng hộ người nghèo và nhân dân các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung (Ảnh: Minh Hiếu)

Tại UBND tỉnh Thanh Hóa, cũng trong sáng 20/10, sau lễ phát động, Thường trực UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp ủng hộ, góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cũng trong ngày 20/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18/10, tại các tỉnh miền Trung đã làm 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055), 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ. 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.