Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổ hợp công trình Gia Trang quán bị cưỡng chế?

(Dân sinh) - Sau buổi làm việc của tổ công tác vận động tháo dỡ Tổ hợp công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resrot tại địa chỉ số 7/23E, tổ 7, Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 6/1), Phó Trưởng ban dân vận huyện Bình Chánh - ông Phan Thành Tốt, Tổ vận động huyện Bình Chánh cho biết chưa cưỡng chế vào ngày 7/1, Uỷ ban nhân dân phải đo vẽ lại, chỉ ra vị trí sai phạm, vi phạm tại Gia Trang quán.

Tổ hợp công trình Gia Trang quán bị cưỡng chế? - Ảnh 1.

Tổ hợp Gia Trang quán đã treo bảng tạm ngưng hoạt động để tự tháo dỡ theo thông báo của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Sáng nay (ngày 7/1), 150 cán bộ các các ban, ngành, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đã đến Tổ hợp công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resrot tại địa chỉ số 7/23E, tổ 7, Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phan Thành Tốt cho biết ngày 7/1 sẽ tiến hành đo vẽ lại, phối hợp với chủ Gia Trang quán xác định lại vị trí chính xác, chưa tiến hành cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

Trước đó, như báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân Sinh) đã đưa tin, sáng ngày 6/1, Phó Trưởng ban dân vận huyện Bình Chánh - ông Phan Thành Tốt dẫn đầu tổ vận động huyện Bình Chánh đã làm việc với bà Trần Thị Minh Trang - chủ tổ hợp công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resrot tại địa chỉ số: 7/23E, tổ 7, Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau 2 tiếng đồng hồ, tổ công tác không các chỉ ra được vị trí sai phạm, vi phạm chính xác để chủ Gia Trang quán tự tháo dỡ. Đồng thời, Tổ trưởng tổ công tác giao cho ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây trong buổi chiều cùng ngày phải tiến hành đo vẽ, phối hợp cùng bà Trang đi xác minh lại những vị trí sai phạm, vi phạm theo quyết định số 798/QĐ-UBND và quyết định số 872/QĐ-UBND của huyện Bình Chánh.

Các ban, ngành huyện Bình Chánh tại Gia Trang quán sáng ngày 7.1.

Kết thúc buổi làm việc, trao đổi với phóng viên báo Lao động và Xã hội (báo điện tử Dân Sinh), ông Phan Thành Tốt, Phó Trưởng ban Dân vận huyện Bình Chánh, Tổ trưởng tổ vận động tự nguyện tháo dỡ cho biết, trong buổi vận động có nhiều đơn vị, ban ngành cùng tham gia, giám sát để đảm bảo được quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, bà cũng có trình đơn xin phối hợp tự tháo dỡ gửi Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh. Qua đó, ông Tốt ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác của bà Trang.

Bảng cấm đã được đặt.

Về những yêu cầu của bà Trang, ông Tốt cũng cho biết, sẽ báo cáo lại toàn bộ nội dung của buổi làm việc cho Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh xem xét.

"Về yêu cầu xác định lại các vị trí sai phạm của công trình, các đơn vị, phòng ban chuyên môn sẽ cùng hợp tác đo đạc lại chính xác, chỉ ra những vị trí sai phạm cho bà Trang nắm rõ, vào buổi chiều cùng ngày (06/01). Đồng thời, báo cáo lên cơ quan chức năng xem xét và ra quyết định".

150 cán bộ các ban ngành đã được huy động tại Gia Trang quán.

"Ngày 7/1, Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây sẽ lại tiến hành đo vẽ lại để xác định các vị trí được cho là sai phạm, vi phạm theo quyết định cưỡng của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và trả lời bằng văn bản cho chủ Gia Trang quán", ông Tốt cho biết thêm.

Vào thời điểm này bà Trang không că mặt tại Gia Trang quán.

Cũng trong buổi làm việc, bà Trang cũng đã gửi đến ông Phan Thành Tốt, tổ trưởng tổ vận động, trong đơn bà Trang nêu rõ, bà xin được tự tháo dỡ các công trình sai phạm theo thông báo số 2286/HB - UBND ngày 25/12/2018 (Tổ chức thi hành quyết định số 872/QĐ - CCP ngày 13/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và quyết định số 798/QĐ-KPHQ 12/11/2019, căn cứ từ nghị định số 102/2014/NĐ - CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai).