Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chỉ đạo “khẩn” về quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp đào tạo Y Dược

Ngày 25/8, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) có văn bản hoả tốc gửi Hiệu trưởng các trường CĐ Dược Hà Nội, CĐ Y tế Phú Thọ, CĐ Lê Quý Đôn liên quan đến phản ánh báo chí. Tổng cục GDNN yêu cầu 3 trường cao đẳng báo cáo làm rõ những phản ánh cho rằng không minh bạch trong đào tạo.

IMG_6146

Cụ thể, có việc học viên của Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội sau 8 tháng tốt nghiệp nhận được bảng điểm toàn khóa giấy chứng nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lê Quí Đôn và chờ thêm 5 tháng, nhận được bằng tốt nghiệp cao đẳng, danh hiệu Cử nhân thực hành , hình thức đào tạo; Hình thưc đào tạo chính qui do Hiệu trưởng Trường  Cao đẳng Lê Quí Đôn cấp hay không?

Có việc học viên đăng ký nộp học phí cho Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, sau đó  nộp thêm học phí để dự thi tốt nghiệp sớm do Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức và cuối cùng lại nhận được bằng của Trường Cao đẳng Lê Quí Đôn ?

Tổng cục GDNN cũng yêu cầu 3 trường báo cáo quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp của trường, gửi về Tổng cục trong ngày 26/8.