Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 280 triệu ca

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 333.000 ca mắc COVID-19 và trên 2.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 280 triệu ca, trong đó trên 5,41 triệu ca tử vong.

Theo TTXVN, số liệu từ trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 333.000 ca mắc COVID-19 và trên 2.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 280 triệu ca, trong đó trên 5,41 triệu ca tử vong.

Quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 57.000 ca). Tới nay, Mỹ đã có tổng cộng trên 53,1 triệu ca mắc.

Pháp đứng thứ hai thế giới về ca mắc mới trong 24 giờ qua với 27.697 ca. Tổng số ca mắc từ đầu dịch ở Pháp là trên 9,1 triệu ca.

Đứng thứ ba là Italy với 24.883 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tới nay, nước này ghi nhận trên 5,6 triệu ca mắc.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (968 ca), Việt Nam (207 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (173 ca).

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế tại New York, Mỹ ngày 14/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế tại New York, Mỹ ngày 14/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV cũng đưa tin, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các quốc gia châu Âu đang diễn biến phức tạp và vượt ngưỡng kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020. Châu Âu đang có một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới trầm lắng do biến thể Omicron khiến số ca mắc COVID-19 ở khu vực này tăng cao kỷ lục. Đây đã là năm thứ hai nhiều nước phải áp dụng những hạn chế để phòng dịch trong dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm.

Giới chức châu Âu nhận định, mức độ tuân thủ các quy định phòng dịch của người dân sẽ là yếu tố quyết định châu Âu có thể sớm kiểm soát đại dịch. Bên cạnh những biện pháp hạn chế, các nước châu Âu cũng rốt ráo triển khai kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người dân.

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận gần 27.700 ca nhiễm mới. Biến chủng Omicron cng được dự báo sẽ trở thành biến thể chủ đạo tại nước này trong khoảng 2 tuần nữa.

Trước tình hình này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có cuộc họp với các quan chức chủ chốt trong Chính phủ vào ngày 27/12 để thảo luận các biện pháp mới phòng chống dịch.

Dịch COVID-19 tại các quốc gia châu Âu đang diễn biến phức tạp và vượt ngưỡng kỷ lục. (Ảnh: AP)

Dịch COVID-19 tại các quốc gia châu Âu đang diễn biến phức tạp và vượt ngưỡng kỷ lục. (Ảnh: AP)

 

Ngày 26/12, Anh ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Anh gần lên mức 12 triệu người. Giới chuyên gia cảnh báo, tình trạng sẽ còn trầm trọng hơn khi số ca mắc COVID-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần tới. Số người thiệt mạng tại Anh trong đợt dịch mới dự báo từ 600 - 6.000 người

Trong khi đó, tại Italy, ngày 26/12, nước này ghi nhận gần 24.900 ca nhiễm mới COVID-19. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng cũng đang có dấu hiệu tăng. Hiện số bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện ở Italy là 9.000 trường hợp, chưa kể các bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.

Giới chức Thụy Sĩ vừa ban hành quy định phạt tù lên đến 5 năm đối với những người cố tình để bị lây nhiễm COVID-19 nhằm tạo miễn dịch tự nhiên. Quy định mới được đưa ra tại Thụy Sỹ sau khi xuất hiện thông tin một số người không muốn tiêm vaccine đã tổ chức các "buổi tiệc lây nhiễm" để lây lan virus với nhau nhằm mục đích có được giấy chứng nhận miễn dịch sau khi khỏi bệnh. 

Các bác sĩ cảnh báo, hành động này có thể dẫn đến tình trạng số ca mắc mới và tử vong tăng lên, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ viêm cơ tim khi tự lây nhiễm bệnh sẽ cao hơn 10 lần so với việc tiêm vaccine. Các buổi tiệc lây nhiễm bắt đầu xuất hiện sau khi Thụy Sĩ quy định chỉ có người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 mới được vào nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà từ ngày 20/12. Ngoài tình trạng tổ chức sự kiện siêu lây nhiễm, cơ quan chức năng Thụy Sĩ cũng phát hiện khoảng 8.000 giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả mạo tại bang St. Gallen.

Bộ Y tế New Zealand cho biết đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Omicron trong hai ngày qua, là những trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này lên 45 ca.

Trong hai ngày qua, New Zealand cũng ghi nhận thêm 136 ca mắc COVID-19, trong đó có 126 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 10 người nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 13.855 ca. Theo Bộ Y tế New Zealand, 91% người dân đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Iran đã quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với các nước láng giềng trong 15 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan biến thể Omicron. Theo đó, Tehran sẽ đóng cửa biên giới bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan và Armenia trong nửa tháng kể từ ngày 25/12. Trước đó, hôm 19/12 Iran đã phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể Omicron là người trở về từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tính đến ngày 25/12, có gần 60% dân số Iran đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19.

Ngày 26/12, Bộ Y tế Palestine thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại dải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Majdi Dhair, một quan chức Bộ Y tế Palestine cho biết, bệnh nhân là một công dân bị nhiễm Omicron trong vùng lãnh thổ duyên hải này. Theo ông Dhair, điều này có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện ở Gaza và đang lây lan trong người dân nơi đây. Việc phát hiện ra ca nhiễm biến thể Omicron đặt ra một thách thức mới cho hệ thống y tế kém phát triển ở dải Gaza. Đến nay, Gaza với 2,2 triệu dân ghi nhận 189.837 ca mắc COVID-19 và 1.691 người tử vong.

Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua. (Ảnh: AP)

Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua. (Ảnh: AP)

 

Bộ Y tế Lào ngày 26/12 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 851 ca mắc mới COVID-19, đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 18 tỉnh, thành phố và 8 ca tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế Lào, sau 6 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 chữ số, đây là lần đầu tiên số ca mắc mới tại nước này đã giảm xuống mức 3 con số, giảm 156 ca so với ngày 25/12. Thủ đô Vientiane cũng ghi nhận số ca cộng đồng giảm 177 trường hợp so với ngày 25/12 nhưng vẫn đứng đầu cả nước với 323 trường hợp trong một ngày. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 106.231 ca, trong đó có 325 người tử vong.

Trước tình hình trên, để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại, Chính phủ Lào đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng cho người dân, tiêm mũi tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế, công an, bộ đội, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đã được ban hành.

Bộ Y tế Indonesia thông báo, số ca nhiễm biến thể Omicron gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện thông qua giải trình tự bộ gene tại nước này đã lên đến 46 người. Các ca nhiễm biến thể Omicron nói trên đều được phát hiện trong thời gian cách ly 10 ngày. Điều này cho thấy, thời hạn cách ly 10 ngày là phù hợp để ngăn biến thể Omicron lây lan ra bên ngoài các cơ sở cách ly.

Hôm 16/12, Indonesia công bố ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại nước này là một nhân viên dọn vệ sinh tại Bệnh viện cấp cứu COVID-19 Wisma Atlet ở Jakarta.

Ngày 26/12, Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua, trong đó, riêng số ca ở thành phố Tây An tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 khi nước này nỗ lực khống chế dịch bệnh lây lan. Trong số ca lây nhiễm mới trong nước có đến 155 trường hợp ở thành phố Tây An. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc và đã bước vào ngày phong tỏa thứ 4.

Nếu tính cả ca nhập cảnh, Trung Quốc đại lục có 206 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, nước này có tổng cộng 101.077 người nhiễm bệnh, bao gồm 4.636 cư dân thiệt mạng.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc vừa hoàn thành việc phát triển bộ chẩn đoán PCR có khả thể xác định biến thể Omicron nhanh chóng. Cơ quan này tuyên bố, bộ xét nghiệm PCR mới có thể xác định được 5 biến thể chính của virus SARS-CoV-2, bao gồm Alpha, Beta, Gamma, Delta cùng biến chủng "tàng hình" Omicron. Theo cơ quan này, Hàn Quốc sẽ là nước đầu tiên trên thế giới phát hiện được 5 biến thể chính trong một xét nghiệm PCR.

Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, thông thường với công nghệ giải trình tự gene hiện nay, phải mất từ 3 - 5 ngày để xác định có bị nhiễm biến thể Omicron hay không. Tuy nhiên, bộ xét nghiệm PCR mới có thể có kết quả phân tích trong vòng 3 - 4 tiếng kể từ sau khi một người bị nhiễm bệnh.