Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng thống Donald Trump xuất viện sau 3 ngày điều trị Covid-19

Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sĩ Sean Conley khẳng định, các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.

Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung tâm y tế quân sự Walter Reed, nơi ông có 3 ngày điều trị sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Donald Trump xuất viện sau ba ngày điều trị bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump làm việc khi điều trị tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland. Ảnh: Twitter/ Ivanka Trump.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước khi Tổng thống Trump xuất viện, đội ngũ chăm sóc y tế cho ông đã thông báo cho báo giới về tình trạng sức khỏe cũng như việc điều trị của nhà lãnh đạo Mỹ.

Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sĩ Sean Conley khẳng, định các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.

Tiến sĩ Sean Conley cho biết, Tổng thống Trump có thể chưa hoàn toàn hết bị nguy hiểm, nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới 24/7 tại Nhà Trắng.

Theo thông báo, Tổng thống Trump đã không bị sốt trong hơn 72 giờ và có mức ôxy bình thường.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã từ chối thông tin về bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào mà căn bệnh này có thể gây ra đối với phổi của tổng thống hoặc tiết lộ thời điểm ông Trump xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối.

Việc Tổng thống Trump được xuất viện sớm đã phần nào xóa đi những đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của bệnh tật của ông trong suốt 3 ngày vừa qua và đem lại niềm tin cho giới đầu tư.

Sean Dooley, bác sĩ chăm sóc đặc biệt về phổi tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed cho biết, "chức năng tim, gan và thận của Tổng thống đều không có gì bất thường hoặc đã được cải thiện". Ông cũng không tiết lộ bất kỳ điều gì không tốt.

"Tôi có cảm giác họ chỉ đang nói với chúng tôi mọi thông tin tốt và hạn chế tất cả những điều không hoàn hảo", Rochelle Walensky, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nói.