Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tottenham thua ngày ra quân Ngoại hạng Anh, Mourinho đổ tại Covid-19

Chiến lược gia người Bồ cho rằng, việc chuẩn bị cho mùa giải mới Premier League 2020/21 với không ít cầu thủ liên quan Covid-19 khiến Tottenham thua Everton.

Báo điện tử Vietnamnet cho biết, Dominic Calvert-Lewin ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (phút 55), buộc Tottenham trắng tay ngày ra quân Ngoại hạng Anh.

Các nguồn tin từ Pháp cho hay, Tanguy Ndombele đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 và dù Mourinho từ chối xác nhận danh tính cầu thủ, nhưng ông khẳng định đội hình Tottenham bị tổn hại bởi đại dịch toàn cầu nên mới thi đấu nhạt nhòa.

“Hãy nhìn xem, Harry Kane mới tập luyện cùng Tottenham 1 bữa. Moussa Sissolo thì được vài lần. Tôi sẽ không điểm từng người một nhưng vì nhiều những lý do khác nhau, nhiều cầu thủ của chúng tôi đã không phù hợp trước mùa giải.

Chúng tôi đã gặp những trường hợp dính Covid-19. Tôi không nêu tên cụ thể, nhưng đúng là như vậy. Rồi lại những cầu thủ khác phải cách ly vì tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm bệnh.

Ngoài ra, chúng tôi còn có cả cầu thủ bị cách ly vì đi nghỉ ở quốc gia nằm trong danh sách kiểm dịch của chính phủ Anh.

Tottenham thua ra quân Ngoại hạng Anh, Mourinho đổ tại Covid-19 - Ảnh 1.

Mourinho đổ tại đội hình có không ít trường hợp phải cách ly vì Covid-19 khiến Tottenham chơi dưới sức

Tottenham cũng có không ít cầu thủ đi làm nhiệm vụ tuyển quốc gia trước mùa giải nên việc chuẩn bị là khó khăn.

Tôi không thể mong đợi họ chơi sắc sảo, nhanh nhẹn, cường độ cao. Tôi tôi đã kỳ vọng vào cá nhân và tập thể nhiều hơn nữa. Nó làm tôi thất vọng và đó là điều tôi phải giải quyết”.

Tuy nhiên, Mourinho cũng thêm rằng Tottenham có rất ít thời gian để khắc phục các vấn đề của họ, vì trận thua Everton đánh dấu chuỗi 9 trận trong 22 ngày.

Còn tờ Pháp luật và Xã hội cho hay, HLV Jose Mourinho đã phải nhận thất bại lần đầu tiên sau 19 năm cầm quân của mình ở một trận đấu mở màn tại giải vô địch quốc gia, Tottenham đã không thể làm gì trước đội hình đầy tham vọng của Everton.

Trận đối đầu giữa Tottenham và Everton lại bất ngờ được chú ý lạ thường khi ở đây có sự góp mặt của hai chiến lược gia lão làng là Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Bên cạnh đó, bước vào trận đấu này cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với các tân binh đều đá chính.

Tottenham là đội tấn công chủ động ngay sau hồi còi khai cuộc với những đường bóng hướng đến vị trí của Son Heung Min.

Dù vậy, Everton không hề tỏ ra nao núng và dần lấy lại thế trận nhờ hàng tiền vệ chất lượng, vừa có khả năng tranh chấp, vừa có thể luân chuyển bóng rất tốt.

Phút 16, xuất phát từ đường chuyền ẩu của Ben Davies đã bị Richarlison bắt bài. Tiền đạo người Brazil dùng tốc độ vượt qua Toby Alderweireld trước khi loại bỏ cả thủ môn Hugo Lloris. Đáng tiếc, khi trước mặt là khung thành đã bỏ trống, anh lại dứt điểm lên trời một cách khó tin.