Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức không đi nước ngoài, vừa bảo đảm an toàn, vừa tập trung chống dịch

(Dân sinh) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tại buổi làm việc cùng các sở, ngành về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Chiều 10/3, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cùng các sở, ngành đã làm việc với UBND quận 1 để duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức không nên đi nước ngoài để vừa bảo đảm an toàn, vừa tập trung chống dịch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phan Anh

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu, để tập trung chống dịch Covid-19, từ nay đến lúc chưa có chủ trương mới, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của TP không được đi nước ngoài, kể cả những trường hợp đã được duyệt trước đó.

“Trừ những trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến của Chủ tịch UBND TP, tốt nhất trong thời gian này, cán bộ, công chức không nên đi nước ngoài để vừa bảo đảm an toàn, vừa tập trung chống dịch và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội" - ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.

Tại buổi họp, Ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, các chuyên môn nhận định tháng 3 sẽ là tháng đỉnh điểm dịch bệnh Covid-19. UBND TP đã chỉ đạo kiểm soát chặt từ cộng đồng cho đến các cấp chính quyền, thực hiện tốt công tác cách ly, chăm lo cho người cách ly, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu hơn về dịch bệnh, không bị hoang mang trước thông tin trái chiều trên mạng.

Ông Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu quận 1 không chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND quận phải tập trung chỉ đạo, thường xuyên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch, an toàn người dân là hàng đầu. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng để toàn cộng đồng cùng tham gia chống dịch bệnh.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, tất cả cán bộ công chức của TP đã từng đi công tác hoặc nghỉ phép đi nước ngoài thời gian gần đây thì không nên vào cơ quan làm việc ngay, mà phải liên lạc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP để được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra trước, hoặc cách ly trong trường hợp cần thiết.