Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều đối tượng trong băng nhóm truy sát Quân “xa lộ” ra đầu thú vì sợ bị trả thù

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ án Quân “xa lộ” bị truy sát tử vong, hiện đã có nhiều người trong băng nhóm truy sát Quân “xa lộ ra công an đầu thú vì sợ bị đàn em Quân “xa lộ” trả thù.

Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip trong đám tang của đại ca giang hồ Quân "xa lộ". Trong clip này, rất đông anh em xã hội, những người được cho là đàn em của Quân "xa lộ".

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều đối tượng trong băng nhóm truy sát Quân “xa lộ” ra đầu thú vì sợ bị trả thù - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là đàn em của Quân "xa lộ" công bố sẽ trả thù cho đại ca giang hồ. 9Anhr: Cắt từ clip).

Tại đây, một người được cho là đàn em của đại ca giang hồ Quân "xa lộ" đã hát bài hát, bên cạnh đó được sự hưởng ứng từ nhóm đàn em. Người này tuyên bố sẽ trả thù cho đàn anh Quân "xa lộ".

Cũng trong clip một phụ nữ được cho là em gái của nạn nhân đã giành micro phản hồi: "Tôi xin mọi người hãy để pháp luật trừng trị, đừng ra tay cái gì hết. Tôi chỉ muốn điều như vậy thôi. Đừng vì anh tôi mà mọi người gây nên tội lỗi. Tôi không muốn điều đó", người này nói.

Tuy nhiên nhóm này bỏ đi ra ngoài và liên tục hô lớn "Thù này không trả, phi quân tử".

Sau khi clip này phát tán rộng rãi hiện đã có nhiều người trong băng nhóm truy sát Quân "xa lộ" ra công an đầu thú vì sợ bị đàn em Quân "xa lộ" trả thù.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận sau chi chém Quân "xa lộ" tử vong, nhóm này sợ bị đàn em của đại ca giang hồ trả thù nên đến công an đầu thú.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ án mạng trên.

Công an bước đầu xác định, Hồ Thanh Phương (tên gọi khác Sử, sinh năm 1986) là người cầm đầu nhóm đối tượng cầm hung khí chém Quân "xa lộ" tử vong. Kẻ chủ mưu là Võ Thùy Linh (sinh năm: 1991, ngụ Hóc Môn, Việt kiều Úc).

Như báo Dân sinh đã đưa tin trước đó, qua quá trình lấy lời khai ban đầu, công an xác định Linh và Trung có mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà hàng chục tỷ trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều đối tượng trong băng nhóm truy sát Quân “xa lộ” ra đầu thú vì sợ bị trả thù - Ảnh 2.

Hồ Thanh Phương, kẻ cầm đầu chém chết Quân ‘xa lộ’ ra đầu thú .

Sau đó, Trung nhờ Mai Văn Quân (sinh năm 1965, ngụ quận Thủ Đức, biệt danh Quân "xa lộ") dàn xếp. Trong quá trình thỏa thuận, Linh với Quân xảy ra mâu thuẫn nên Linh gọi người đến truy sát Quân "xa lộ" đến chết. Cụ thể, tối 4/11, Linh, Nhàn, Tài đã gọi điện cho Phương đến giúp đỡ. Phương đã gọi điện cho Hoàng (tự Tâm Chùa), Thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí gồm dao tự chế, xiên, gậy… đến quán karaoke Nice ở đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để vây đánh Quân "xa lộ".

Khi đến quán karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, nhóm thấy Quân "xa lộ" đang đứng ở trước cửa quán thì Hồ Thanh Phương cùng nhóm người cầm theo hung khí lao vào đánh Quân và Phương là người cầm dao tự chế chém vào tay Quân "xa lộ" đầu tiên.

Sau đó, những kẻ đi cùng đã cầm hung khí lao vào chém Quân "xa lộ". Do bị chém, Quân "xa lộ" chạy xuống dưới hầm xe thì Phương cùng các đối tượng khác đuổi theo xuống hầm để tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Khi Quân "xa lộ" chạy ngược lên đến dốc hầm, người chảy nhiều máu và gục xuống thì Phương cùng nhóm người trên mới chịu bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Phương cùng nhóm này được những kẻ chủ mưu là Linh, Tài, Nhàn đưa đi trốn ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước…

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.