Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2020 không sử dụng ngân sách

(Dân sinh) - Nhân dịp Tết Dương lịch 2020, TP. Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa ở ba điểm nhưng không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngày 30/12, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc bắn pháo hoa tại TP. Hồ Chí Minh dịp Tết Dương lịch 2020.

Theo đó, Chính phủ đồng ý cho TP. Hồ Chí Minh tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời lượng không quá 15 phút vào ngày 1/1/2020 tại 3 điểm: Đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central park (quận Bình Thạnh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thời gian tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0h đến 0h15p ngày 1/1/2020.