Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.Cần thơ thăm, tặng quà các trung tâm đang chăm sóc người già, người tâm thần, trẻ mồ côi dịp Tết 2022

Chiều 31/12/2021, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố đến thăm hỏi, tặng quà cho các trung tâm đang chăm sóc người già, người bị tâm thần, trẻ mồ côi.

Theo đó, nhân dịp năm mới 2022, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố (ở quận Ninh Kiều) và Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố (ở quận Ô Môn) trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố quản lý; Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi không nơi nương tựa thành phố (ở quận Bình Thủy) trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  thành phố. Cần Thơ (áo tím) đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố. Cần Thơ (áo tím) đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.

Tại các đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ân cần thăm hỏi và chúc các cụ, các cháu... luôn mạnh khỏe, vui tươi. Đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình của cán bộ, viên chức người lao động đang làm việc tại các trung tâm đã nỗ lực vận động giúp đỡ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vượt qua khó khăn,…

Dịp này, ông Trần Việt Trường tặng 500 thùng sữa, 200 thùng mì, 100 thùng nước mắm, 100 thùng bột nêm, 600 thùng Ketechup Heinz và 300 thùng thịt gà hầm Heinz loại block… vận động Công ty Cổ phần Quang Xuân và Hội "Những người yêu thích Sài Gòn" hỗ trợ. Sau đó, Đoàn đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cụ Phạm Ngọc Hạnh, sinh năm 1933, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cần Thơ, đang sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi không nươi tựa thành phố.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thăm hỏi các cụ ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thăm hỏi các cụ ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.

Hiện, Trung tâm Công tác xã hội thành phố đang chăm sóc 96 trẻ mồ côi, khuyết tật, bị nhiễm chất độc dioxin; Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố đang chăm sóc 583 người bị bệnh tâm thần và người già lang thang không nơi nương tựa; Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi không nươi tựa đang chăm sóc 72 cụ.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cụ bà Phạm Ngọc Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cụ bà Phạm Ngọc Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Cần Thơ.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ thăm, hỏi cụ đã 99 tuổi

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ thăm, hỏi cụ đã 99 tuổi

Đồng chí Trần Việt Trường (áo trắng chính giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (áo tím) thăm và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Trường (áo trắng chính giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (áo tím) thăm và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.