Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM chỉ còn 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động

(Dân sinh) - Toàn TP.HCM hiện còn 10 /19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động với số đăng kiểm viên đang hoạt động tại các đơn vị là 93/197.

Tại cuộc họp báo định kỳ (chiều ngày 2/3), Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM Phan Công Bằng cho biết, tính đến ngày 1/3, trên địa bàn TP còn 10/19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (gồm 9 đơn vị và 1 chi nhánh). 

Số đăng kiểm viên đang hoạt động tại các đơn vị là 93/197. Công suất kiểm định tối đa là 1.410 xe/ngày, giảm 33% so với thời điểm trước đây. 

Với công suất này, mỗi tháng TP có thể kiểm định khoảng 27.000 xe, trong khi dự kiến nhu cầu đăng kiểm tháng Ba là 50.000 xe, tháng Tư khoảng 80.000 xe. 

Ông Phan Công Bằng- Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Ông Phan Công Bằng- Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Theo ông Bằng, TP đang có gần 900.000 ôtô, chưa kể xe các tỉnh, thành khác ra vào nên nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn. Mới vào đầu tháng Ba đã xuất hiện trở lại hiện tượng ùn ứ phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm. 

Về giải pháp nâng cao tiến độ đăng kiểm, ông Bằng cho biết đã có phần mềm đăng ký trực tuyến, giúp các phương tiện hẹn giờ đăng kiểm. Sở cũng yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm tăng cường ứng dụng công nghệ, phối hợp với lực lượng Công an điều phối giao thông trước trung tâm, hạn chế trình trạng ùn ứ.

Ông cũng khuyến cáo chủ phương tiện nên kiểm tra chất lượng xe trước khi đăng kiểm, kịp thời sửa chữa hư hỏng, tránh phải di chuyển nhiều lần. 

Xe ô tô xếp hàng trước một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM để chờ vào đăng kiểm.

Xe ô tô xếp hàng trước một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM để chờ vào đăng kiểm.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến ngày 2/3, cả nước có 60 trong tổng số 281 trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa do bị điều tra, không đủ điều kiện hoạt động; 486 đăng kiểm viên bị điều tra, tự nghỉ việc. 

Cục Đăng kiểm dự báo năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM chỉ đạt khoảng 53% vào tháng Ba. Trong tháng Tư, ùn tắc có thể nghiêm trọng hơn do năng lực kiểm định chỉ đạt 31% nhu cầu.

Tại buổi họp báo, ông Phan Công Bằng cũng thông tin, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) sẽ thông xe vào ngày 5/3.

Theo ông Bằng, trước đó, ngày 26/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đã hoàn thành khắc phục sự cố. Sáng nay, Sở GTVT đã họp, đánh giá sự cố, ngày 5/3 sẽ cho các phương tiện lưu thông bình thường qua cầu vượt này.