Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM hoàn thành nhiều công trình giao thông trong tháng 9

(Dân sinh) - Trong Quý III/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng 9.

TP.HCM hoàn thành nhiều công trình giao thông trong tháng 9  - Ảnh 1.

Dự án xây kè chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn (P.Thảo Điền, Q.2) đã hoàn thành ngày 25/7

Ngày 1/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, để chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng 9, đơn vị đã tăng cường đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo tiến độ thi công một số các công trình giao thông.

Riêng trong quý III/2020, đơn vị hoàn thành 9 dự án, trong đó có 6 dự án đã hoàn thành.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến Ngã ba Bầu), huyện Hóc Môn, TP.HCM. Hiện nay dự án đã đạt 99% khối lượng, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 2/9.

Tiếp đến dự án xây dựng cầu tạm An Phú Đông, Q.12, công trình đang hoàn thành một số hạng mục cuối cùng để kịp thông xe vào cuối tháng 9/2020.

Sau khi công trình đưa vào khai thác sẽ thay thế cho phà hiện hữu, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phường An Phú Đông, Q.12.

Bên cạnh đó, dự án nút giao thông An Sương (Q.12, Củ Chi) các đơn vị thi công tập trung triển khai để hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 9. Hiện nay các hạng mục còn lại của công trình đang gấp rút triển khai như: các vị trí cải tạo vỉa hè, cải tạo mảng xanh, hoàn thiện mặt đường khu vực vòng xoay An Sương phía QL1.

Sau khi hoàn thành đây là nút giao thông 3 tầng, với tầng hầm cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh qua QL 22 và ngược lại; tầng trên mặt bằng nút giao có đảo tròn trung tâm, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho các xe đi vào vòng xuyến rẽ trái, rẽ phải về các hướng; tầng trên cùng là cầu vượt cho xe đi thẳng theo hướng QL1.

Khi đó, khu vực này sẽ giảm giao cắt giữa các luồng xe trong nút, từ đó giúp tình hình giao thông ổn định, các phương tiện sẽ lưu thông an toàn hơn, góp phần giải quyết "điểm đen" về ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực theo đúng mục tiêu dự án đề ra.

Ngoài ra, dự án nâng cấp, cải tạo đường Trần Văn Giàu đoạn từ giáp Tỉnh lộ 10 hiện hữu đến đường Nguyễn Cửu Phú (Q.Bình Tân, huyện Bình Chánh) với chiều dài hơn 2km, công trình cơ bản hoàn thành, đạt 95% khối lượng. Dự kiến hoàn thành ngày 23/9.