Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Hơn 300 nữ công nhân được chăm sóc sức khoẻ

(Dân sinh) - Tại ngày hội Nữ công nhân viên chức lao động, hàng trăm nữ công nhân viên chức, lao động được chăm sóc sức khoẻ, mua sắm tại các gian hàng phúc lợi.

Ngày 15/10, Cung văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức ngày hội Nữ công nhân viên chức lao động với chủ đề “Vui - khỏe - đẹp”.

Tại ngày hội, với hơn 300 nữ công nhân lao động ở các quận, huyện, doanh nghiệp tham gia các hoạt động mua sắm tại các gian hàng phúc lợi, trang điểm và chụp ảnh miễn phí. Bên cạnh đó, tham gia giao lưu, chia sẻ về công việc, cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe. 

Bên cạnh đó, các nữ công nhân lao động còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những nữ doanh nhân thành đạt với chủ đề “Nữ lãnh đạo thế hệ mới”. Tại đây, các nữ doanh nhân cho rằng, phụ nữ hãy mạnh dạn tự tin và tỏa sáng. Với những đức tính sẵn có cùng những cơ hội được học tập, giao lưu chắc chắn sẽ tạo ra những thành công; đồng thời, sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và giúp đỡ cộng đồng trong phạm vi khả năng của mình.

Các nữ doanh nhân giao lưu với công nhân lao động.

Các nữ doanh nhân giao lưu với công nhân lao động.

Ông Phạm Hữu Phước Huy - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố cho rằng, ngày hội nhằm tuyên truyền truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam cùng với những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong thời đại mới; đồng thời, động viên đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; thúc đẩy các phong trào về bình đẳng giới. 

Dịp này, hơn 300 nữ công nhân lao động cũng được các bác sĩ bệnh viện Quốc tế Mỹ và Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa các bệnh lý phụ khoa.