Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM “loạn” giá học lái xe ôtô

(Dân sinh) - Nhiều người có nhu cầu học lấy bằng lái xe ôtô hạng B1, B2, C,… tại TP.HCM đang bối rối khi giá học phí ở các trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe niêm yết chênh lệch nhau khá lớn.

Học phí chênh lệch lớn 

Sau khi Thông tư 04/2022/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành đã đưa ra nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ôtô kể từ ngày 15/6/2022, cùng với việc nhu cầu học bằng lái xe ôtô của người dân ở TP.HCM và các vùng lân cận tăng cao... các trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe ôtô trên địa bàn TP.HCM lấy lý do phát sinh chi phí phần mềm mô phỏng, tăng giờ học thực hành, tập huấn nghiệp vụ mới cho giảng viên để tăng giá học phí đào tạo. 

Sau khi Thông tư 04/2022/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, các trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe ôtô đều tăng học phí.

Sau khi Thông tư 04/2022/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, các trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe ôtô đều tăng học phí.

Trong vai người có nhu cầu học bằng lái xe ôtô, PV báo Dân sinh đã đến khảo sát, tư vấn ở nhiều trung tâm đào tạo nghề tại TP.HCM. Qua khảo sát nhận được các mức giá, cách học và hình thức thi khác nhau.

Theo đó, các trung tâm đều đưa ra mức học phí trung bình từ 13 - 20 triệu đồng đối với đào tạo bằng lái hạng B1 và B2 tại khu vực TP.HCM dành cho người hoàn toàn chưa biết lái.

Đơn cử, một trung tâm tại quận Gò Vấp đưa ra mức học phí trọn gói dành cho khóa đào tạo hạng B1, B2 là 17 triệu đồng. Một cơ sở đào tạo có thương hiệu tại quận 3 đang thu mức học phí hạng B1, B2 lên đến 22 triệu đồng, chưa bao gồm khoảng phụ thu 2,5 triệu đồng nếu học viên chọn học vào các ngày cuối tuần.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Công nghệ Cộng Đồng dạy ở TP.HCM nhưng học viên phải di chuyển sang Đồng Nai để thi sát hạch.

Trung tâm Dạy nghề lái xe Công nghệ Cộng Đồng dạy ở TP.HCM nhưng học viên phải di chuyển sang Đồng Nai để thi sát hạch.

Anh Trần Văn Nam (quận Gò Vấp) chi sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi trung tâm dạy lái xe thông báo học phí hơn cao gần gấp đôi so với thời điểm năm ngoái. Có thể năm nay giá xăng tăng thì học phí tăng lên vài triệu cũng là điều dễ hiểu nhưng tăng lên quá nhiều như vậy thì khó chấp nhận”.

Ngoài ra, tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Công nghệ Cộng Đồng (TP Thủ Đức) mời chào mức học phí chỉ 8 - 14 triệu đồng, nhưng học viên phải di chuyển sang Đồng Nai để thi sát hạch.

Người dân cần bình tĩnh

Trước tình trạng học phí giữa các trung tâm có sự chênh lệch khá lớn, anh Nguyễn Văn Vũ (một giáo viên dạy nghề lái xe ôtô) cho hay, người dân nên bình tĩnh, quan sát và liên hệ đến các trung tâm/cơ sở đào tạo được cấp phép, thăm dò học phí và các khoản lệ phí để có được được sự so sánh, đối chiếu, từ đó đưa ra quyết định của mình.

"Không loại trừ một số trung tâm/cơ sở đào tạo cố tình đưa ra học phí thấp để thu hút học viên đến học. Nhưng sau khi học viên ký hợp đồng, trung tâm/cơ sở tiếp tục đưa ra những chi phí phát sinh nhằm trục lợi bất chính", anh Vũ nhận định.

Thời gian này, đa số trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe ôtô ở TP.HCM đều đông học viên đến đăng ký.

Thời gian này, đa số trung tâm/cơ sở đào tạo nghề lái xe ôtô ở TP.HCM đều đông học viên đến đăng ký.

Đồng quan điểm trên, đại diện một trung tâm đào tạo lái xe tại TP HCM cho biết, giá học phí học lái xe ô tô thời điểm hiện tại có biến động do cơ quan quản lý nhà nước siết chặt hơn trong việc quản lý thời gian học thực hành lái xe của học viên. Tuy nhiên, bản chất học phí chỉ biến động về chi phí công giáo viên, xăng dầu, khấu hao xe, thiết bị DAT, còn lại chi phí khác vẫn giữ nguyên.

Giá học phí chênh lệch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tùy vào các dịch vụ tiện ích riêng của các cơ sở đào tạo như: địa điểm sân bãi, loại xe, thời gian thi, đời xe tập lái, đưa đón học viên.

“Thời điểm này, học viên nên đăng ký học trước khi có thêm phần thi Cabin mô phỏng lái xe ôtô. Tuy nhiên, các học viên cần đến những trung tâm/cơ sở uy tín để được tư vấn và tham khảo thêm những người thân, bạn bè đã học trước đó để quyết định lựa chọn đúng đắn”, anh Hân chia sẻ.