Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM phát hiện nhiều kho hàng ngoại nghi nhập lậu

(Dân sinh) - Lực lượng chức năng TP.HCM đang tạm giữ lượng lớn rượu ngoại, mỹ phẩm... và lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra về kho rượu ngoại nghi nhập lậu, vừa được phát hiện trên địa bàn.

Cụ thể, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân phát hiện căn nhà trong hẻm Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Trưa ngày 3/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Tân Tạo ập vào kiểm tra, phát hiện 120 chai rượu nhãn hiệu Chivas 25 và 3 chai rượu nhãn hiệu Macallan M không có tem, nhãn mác bằng tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ. 

Theo lực lượng chức năng, số rượu ngoại trên ước tính có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Toàn bộ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc đã bị công an niêm phong, tạm giữ.

Toàn bộ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc đã bị công an niêm phong, tạm giữ.

Trước đó, ngày 27/5, Đội 1, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra kho rộng gần 500m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Dotcom, địa chỉ tại 45/20 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100.000 sản phẩm bao gồm mỹ phẩm, son, nước tẩy trang... nghi nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là ông Phạm Trí Nguyện không xuất trình được hóa đơn mua bán, giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm hợp pháp. Bước đầu xác định toàn bộ số mỹ phẩm này đều do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chủ lô hàng chưa đăng ký giấy phép kinh doanh.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra kho rộng gần 500m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Dotcom, địa chỉ tại 45/20 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra kho rộng gần 500m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Dotcom, địa chỉ tại 45/20 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyện thừa nhận số hàng mua trôi nổi trên thị trường từ các nguồn khác nhau, sau đó bán lại trên mạng xã hội kiếm lời. Toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng 6 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.