Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ 18 giờ ngày 27/3

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng như xe buýt, xe khách liên tỉnh trong thời gian 2 tuần từ 18 giờ ngày 27/3.

Chiều ngày 26/3, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh với các sở, ngành. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo để kiểm soát tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan trong cộng đồng, UBND TP quyết định sẽ tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, kể cả dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh trừ xe vận chuyển hàng hóa, xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch và xe làm nhiệm vụ công cộng. 

Quy định có hiệu lực kể từ 18 giờ ngày 27-3. Quy định này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày.

TP.HCM tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ 18 giờ ngày 27/3 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng như xe buýt, xe khách liên tỉnh trong thời gian 2 tuần từ 18 giờ ngày 27/3.

Trừ xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch COVID-19 và xe làm nhiệm vụ công cộng, tất cả dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh sẽ bị tạm dừng 

"Sở Giao thông Vận tải cần hoàn thiện trong sáng mai về việc tạm dừng các loại phương tiện công cộng, những tuyến xe buýt nào ngừng hoạt động, biện pháp phòng dịch với những tuyến tiếp tục chạy", Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị..

Đối với các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, ông Phong đề nghị tạm dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi. Chủ tịch UBND TP giao Sở GTVT có tờ trình cụ thể tạm dừng tuyến nào, để lại tuyến nào còn hoạt động trong hai tuần tới.

TP.HCM tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ 18 giờ ngày 27/3 - Ảnh 2.

Đối với các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, ông Phong đề nghị tạm dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi.

Cùng với quy định trên, ông Phong cho biết UBND TP cũng đã ban hành quy định xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chỉ đạo giao Sở Y tế TP quy định cán bộ, nhân viên y tế không được rời TP.HCM kể từ 18 giờ ngày 26/3 để sẵn sàng chờ lệnh điều động chống dịch COVID-19, không để xảy ra tình huống nhiều cán bộ, nhân viên y tế phải cách ly như ở BV huyện Bình Chánh vừa qua.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị người dân nếu không có việc cần thiết thì không ra đường. Đặc biệt, người trên 60 tuổi phải ở nhà toàn thời gian do thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao nhiễm bệnh.

TP.HCM tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ 18 giờ ngày 27/3 - Ảnh 3.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị người dân nếu không có việc cần thiết thì không ra đường.

Ông Phong yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn không để diễn ra tình trạng tụ tập đông người, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch Covid-19. Theo đó, những nhóm tụ tập trên 20 người nơi công cộng và 10 người tại trường học, công sở sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 27/03/ có 37 trường hợp mắc Covid-19. Tình hình sức khỏe của các người bệnh hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 26/03/2020 đang được theo dõi: 2.709 trường hợp.  Số trường hợp nghi ngờ là 287 trường hợp (trong đó có 272 trường hợp có kết quả âm tính, 15 trường hợp đang đợi kết quả).