Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trà Vinh: Công bố và trao kết quả giám định ADN cho các gia đình liệt sĩ

Ngày 21/4/2023, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên Hải, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 (khu vực Hà Nội) và UBND thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố, trao kết quả giám định ADN cho các gia đình liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1; Trần Tường Huấn, Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1; Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, thị xã Duyên Hải; Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải cùng đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Đề án 515 tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ đạo Đề án 515 thị xã Duyên Hải và thân nhân 04 liệt sĩ được xác định danh tính.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh Phạm Thị Hồng Diễm thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên Hải.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh Phạm Thị Hồng Diễm thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên Hải.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trà Vinh Phạm Thị Hồng Diễm cho biết: từ năm 2019 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9  và được sự hỗ trợ tích cực của Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai quật, cất bốc 26 mộ liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên Hải, thu được 26 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Thân nhân các liệt sĩ nhận quyết định xác định hài cốt liệt sĩ.

Thân nhân các liệt sĩ nhận quyết định xác định hài cốt liệt sĩ.

Qua giám định ADN và giám định mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ đã xác định được 04 mẫu hài cốt có quan hệ huyết thống với thân nhân liệt sĩ, bao gồm:

Liệt sĩ Lê Văn Kham, sinh năm 1946; quê quán: xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; chức vụ: Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng; hy sinh ngày 11/01/1975;

Liệt sĩ Bùi Đình Hồng, sinh năm 1955, quê quán: xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; chức vụ: Trung sĩ, Tiểu đội phó; hy sinh ngày 13/01/1975;

Liệt sĩ Lê Văn Thoa, sinh năm 1956, quê quán: xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; chức vụ: Hạ sĩ, chiến sĩ; hy sinh ngày 13/01/1975;

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trình, sinh năm 1946, quê quán: xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; chức vụ: Chính trị viên phó đại đội; hy sinh ngày 12/01/1975.

Việc trả lại tên cho các liệt sĩ chưa xác định được danh tính được toàn xã hội đặc biệt quan tâm và xem đây là việc làm thiết thực nhằm bày tỏ lòng tri ân, đền ơn đáp nghĩa đến với những gia đình chính sách.

Những năm qua, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trong đó có công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được chú trọng thực hiện. Đồng thời, công tác quản lý mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ luôn được Đảng, Chính phủ và nhà nước rất quan tâm.

Được biết, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 09 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó, có 01 nghĩa trang cấp tỉnh, 07 nghĩa trang cấp huyện và 01 nghĩa trang cấp xã, với 11.601 mộ liệt sĩ được gìn giữ và bảo quản; xây dựng mới 97 nhà bia ghi tên liệt sĩ tại các xã, thị trấn; đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gia đình người có công, góp phần nâng ổn định cuộc sống cho các gia đình chính sách.