Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trang nghiêm Lễ thượng cờ và diễu binh “Thống nhất non sông” tại di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ- một hoạt động đầy ý nghĩa của Lễ hội “Thống nhất non sông” kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông sáng 30/4 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" sáng 30/4 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Tham dự sự kiện đặc biệt nói trên có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương MTTQVN; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông đã trở thành hoạt động thường niên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong nhiều năm qua. Tại Lễ thượng cờ, trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên Kỳ đài Hiền Lương thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.        

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, chấm dứt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hi sinh của dân tộc ta, nhưng niềm vui của hòa bình, thống nhất chưa một ngày được hưởng trọn vẹn, Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã trắng trợn xoá bỏ Hiệp định, ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ; ra tay đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc.

Dòng sông Bến Hải chảy giữa lòng Quảng Trị thân thương đã trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, trực tiếp chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước. Đồng bào Quảng Trị cũng như đồng bào ta từ địa đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau, hai mươi mốt năm ròng rã phải sống trong tình cảnh “non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền”.

Trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng”đó, người Quảng Trị cùng cả miền Nam, quyết không khuất phục, son sắt với niềm tin và  khát vọng thống nhất non sông.

Suốt chiều dài của cuộc đấu tranh đầy gian nan, thử thách, dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất.

Biểu tượng của khát vọng hoà bình

Biểu tượng của khát vọng hoà bình

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, vẻ vang trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng thống nhất non sông, là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

“Hôm nay, từ mọi miền của Tổ quốc thân yêu, chúng ta đoàn tụ về đây, dưới chân Kỳ đài Hiền Lương lịch sử để tham dự Lễ thượng cờ mừng ngày hội “Thống nhất non sông”. Dưới bóng cờ Tổ quốc, chúng ta cùng ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh, của đồng bào, chiến sĩ cả nước để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình và hạnh phúc muôn đời của dân tộc Việt Nam”, ông Quang nhấn mạnh.

Sau Lễ thượng cờ, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cũng đã diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành với quy mô lớn. Tham gia diễu binh, diễu hành năm nay có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, gồm cán bộ, công nhân, viên chức; công nhân; cựu Chiến binh; Mặt trận TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh. Mỗi khối tham gia diễu binh, diễu hành có 81 người. 

Cũng trong sáng 30/4, trên sông Bến Hải, đã diễn ra hội đua thuyền truyền thống nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022) và 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2018).    

Một số hình ảnh tại Lễ thượng cờ và diễu biêu "Thống nhất non sông":

Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân địa phương, các cựu chiến binh đã cùng trở về Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân địa phương, các cựu chiến binh đã cùng trở về Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để dự Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông"

Sự kiện đặc biệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự

Sự kiện đặc biệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới tham dự

Trong nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo trên Kỳ đài Hiền Lương

Trong nền nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo trên Kỳ đài Hiền Lương

Sau Lễ thượng cờ là lễ diễu binh chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Sau Lễ thượng cờ là lễ diễu binh chào mừng 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Empty
Các lực lượng vũ trang là những người đầu tiên tiến vào lễ đài

Các lực lượng vũ trang là những người đầu tiên tiến vào lễ đài

Lực lượng dân quân tự vệ tiến vào lễ đài

Lực lượng dân quân tự vệ tiến vào lễ đài

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Khối đại đoàn kết dân tộc

Khối đại đoàn kết dân tộc

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức

Empty
Người dân huyện Vĩnh Linh

Người dân huyện Vĩnh Linh

Các chủ nhân tương lai của đất nước

Các chủ nhân tương lai của đất nước