Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao Giải thưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (AOSWADA)

Ngày 24/5/2023 đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng ASEAN nổi bật về Phúc lợi xã hội và Phát triển (AOSWADA). Đây là sự kiện lần thứ hai được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển ASEAN lần thứ 11 (AMMSWD-11) do Malaysia chủ trì tổ chức theo hình thức trực tuyến. Lễ trao giải thưởng đầu tiên do Thái Lan chủ trì tổ chức vào năm 2021.

Tổng thư ký ASEAN phát biểu tại Lễ trao giải

Tổng thư ký ASEAN phát biểu tại Lễ trao giải

Lễ trao giải thưởng năm nay được trao cho 7 tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi Chính phủ và 8 công ty, tổ chức thuộc khu vực tư nhân của 10 nước thành viên ASEAN. Công ty cổ phần dược phẩm Vinapharma Group là đại diện khu vực tư nhân của Việt Nam được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề xuất nhận Giải thưởng.

Giải thưởng do Malaysia chủ trì tổ chức theo hình thức trực tuyến

Giải thưởng do Malaysia chủ trì tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN chúc mừng các tổ chức, công ty nhận được giải thưởng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp, nỗ lực của các tổ chức, công ty vì sự phát triển của an sinh, phúc lợi xã hội không chỉ ở tại mỗi quốc gia thành viên ASEAN mà còn của toàn khu vực. “Trước những thách thức, khủng hoảng do dịch bệnh, thiên tai và sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại ở nhiều khía cạnh, chúng ta bao gồm cả các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp tư nhân cần nỗ lực hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới sự phát triển toàn diện của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người già, người cao tuổi. Trong tiến trình này, cần có sự chung tay hợp tác giữa Cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xã hội (NGOs/CSOs), doanh nghiệp xã hội và khu vực tư nhân”. - Tổng thư ký nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ trao giải tại đầu cầu Việt Nam

Toàn cảnh Lễ trao giải tại đầu cầu Việt Nam

Được biết, AOSWADA là sáng kiến do Thái Lan đề xuất trong khuôn khổ kênh hợp tác ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các NGOs, CSOs và khu vực tư nhân, ghi nhận những đóng góp của họ trong thúc đẩy phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và phát triển trong khu vực. Giải thưởng sẽ được trao dưới dạng danh hiệu và giấy chứng nhận do Tổng Thư lý ASEAN và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) đồng ký.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, đại diện cho Công ty cổ phần Dược phẩm Vinapharma Group, tự hào là đại diện khu vực tư nhân của Việt Nam được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề xuất nhận Giải thưởng “Phúc lợi xã hội và phát triển xuất sắc ASEAN” lần thứ hai.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, đại diện cho Công ty cổ phần Dược phẩm Vinapharma Group, tự hào là đại diện khu vực tư nhân của Việt Nam được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề xuất nhận Giải thưởng “Phúc lợi xã hội và phát triển xuất sắc ASEAN” lần thứ hai.

Công ty cổ phần dược phẩm Vinapharma Group được thành lập vào năm 2019. Các hoạt động của Công ty đã và đang góp phần tăng giá trị cho nông sản Việt Nam thông qua các sản phẩm chất lượng khác biệt. Với tầm nhìn là doanh nghiệp tiên phong, Vinapharma Group tự đặt trên mình trọng trách giữ vị trí đầu tàu trong việc tái thiết nền kinh tế sản xuất nội tại, thông qua việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao và tạo ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động tại Việt Nam. Vinapharma Group không chỉ chú trọng vào việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm chất lượng, mà còn đặt trọng tâm đóng góp vào công tác xã hội thông qua thông qua các tổ chức như: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, Hà Giang và nhiều tỉnh khác tại Việt Nam.

Đại diện Công ty cổ phần Dược Phẩm Vinapharma Group và Vụ hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm

Đại diện Công ty cổ phần Dược Phẩm Vinapharma Group và Vụ hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm