Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo tại khu vực biên giới Thừa Thiên Huế

(Dân sinh) - Ngày 28/2, UBND xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới phối hợp với Đồn biên phòng Nhâm (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Trao tặng mô hình sinh kế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới

Trao tặng mô hình sinh kế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới

Lãnh đạo xã Quảng Nhâm cho biết, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và việc thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

Theo đó, đã thành lập 8 tổ Tự quản đường biên mốc giới với 210 thành viên tham gia; tổ chức tuyên truyền 32 buổi/1.600 người tham gia; tuần tra 12 đợt/158 người tham gia; phát hiện, xử lý 4 vụ/16 đối tượng.

Dịp này, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường tiểu học Phường Đúc (thành phố Huế) trao tặng 2 mô hình sinh kế cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Quảng Nhâm. Đây là động lực để giúp các gia đình phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Theo kế hoạch, “Ngày hội biên phòng toàn dân” sẽ tổ chức tại 33 xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 25/2 đến hết ngày 3/3/2023. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” sẽ tổ chức trao 78 suất học bổng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”; trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc; mô hình sinh kế cho nhân dân khu vực biên giới; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.