Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho ông Đặng Văn Dũng

(Dân sinh) - Chiều 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại hội nghị công bố quyết định nhân sự Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Thanh An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định số 778-QĐNS/TW ngày 31/1/2023 của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng, Trợ lý ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Thanh An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Thanh An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Đặng Văn Dũng sinh năm 1972, trình độ chuyên môn Cử nhân luật, Kỹ sư kinh tế, Cao cấp chính trị. Là cán bộ trưởng thành sớm từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác ở Ban Nội chính Trung ương: Phó Vụ trưởng vụ phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó trưởng Ban, Phó trưởng Ban thường trực và Thư ký, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Ban chúc mừng ông Đặng Văn Dũng, qua quá trình phấn đấu, rèn luyện đã được ghi nhận. Ông mong rằng, với vai trò, nhiệm vụ mới, ông Đặng Văn Dũng tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình trong thời gian qua để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban, không phụ lòng tin và sự tín nhiệm rất cao của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương hiện có Trưởng Ban là ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng. Ông Võ Văn Dũng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; các ông Phó Trưởng Ban là Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Yên, Đặng Văn Dũng.