Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao quyết định bổ nhiệm trợ lý Bí thư Thành uỷ TP HCM

Ông Nguyễn Văn Nam, hàm vụ trưởng, thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM được bổ nhiệm giữ chức trợ lý Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nam (phải). Nguồn: PLO

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nam (phải). Nguồn: PLO

Báo Người lao động đưa tin, ngày 16/2, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Huỳnh Cách Mạng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam, hàm Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên- giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Văn Nam sinh năm 1964; quê quán: tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Nam từng giữ chức vụ phụ trách Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 Văn phòng Trung ương Đảng; Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Tờ Pháp luật TP HCM dẫn phát biểu của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, ông Nguyễn Văn Nam là cán bộ cần mẫn, từng giữ nhiều nhiệm vụ và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Hải, với vai trò thư ký và giờ là trợ lý của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi nhiều phẩm chất. Nhiệm vụ trợ lý là phải đọc nhiều, tham mưu những vấn đề cốt lõi cho lãnh đạo, do vậy ông Nguyễn Văn Nam cần có sự chủ động nắm tình hình ở nhiều cấp cơ sở để nắm bắt và có nhiều thông tin phong phú thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, ông Nguyễn Văn Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nam bày tỏ xúc động khi nhận nhiệm vụ được lãnh đạo tin tưởng giao. Trong cương vị mới, ông hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.