Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 9 đối tượng

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa tạm giữ 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc với hình thức “cào tố” thắng thua bằng tiền.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Phương (39 tuổi), Lê Quốc Thắng (40 tuổi), Bùi Văn Sang (30 tuổi), Đoàn Hữu Phúc (28 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) cùng ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom; Cao Xuân Xuyên (42 tuổi), ngụ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Minh Phụng (27 tuổi), ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom; Nguyễn Quốc Thống (42 tuổi), ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom; Đỗ Ngọc Ân (31 tuổi), ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 3/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an xã Đồi 61 tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh bạc với hình thức “Cào tố” thắng thua bằng tiền tại quán Phương Vy (thuộc ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), do Nguyễn Thanh Phương làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 48 triệu đồng (trong đó: hơn 11 triệu đồng thu trên chiếu bạc và gần 37 triệu đồng thu trong người các đối tượng); 7 ĐTDĐ; 5 xe mô tô các loại; 2 bộ bài tây đã sử dụng, 8 bộ bài tây chưa sử dụng; 01 ly nhựa màu trắng.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Qua điều tra, bước đầu xác định, trưa ngày 03/5, 8 đối tượng gồm: Thắng,  Sang, Phúc, Hùng, Xuyên, Phụng, Thống và Ân đến quán Phương Vy chơi và rủ nhau đánh bạc bằng hình thức cào tố thắng thua bằng tiền; Phương cung cấp bài tây cho các con bạc chơi và thu tiền xâu. Đến khoảng 16 giờ, khi các đối tượng đang chơi bài thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.