Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Trò cưng" Anh Đức được ông Park Hang Seo mời làm trợ lý HLV trưởng tuyển Việt Nam

Sau khi chia tay U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt tay ngay vào công tác cầm quân tại đội tuyển U23 Việt Nam, và gây bất ngờ khi điền tên cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức lên tuyển với vai trò trợ lý HLV trưởng.

Trước trận giao hữu giữa tuyển quốc gia Việt Nam và tuyển quốc gia Afghanistan diễn ra tại sân Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh sắp tới, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 23 cầu thủ và gây bất ngờ khi điền tên cựu tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức vào danh sách trợ lý HLV trưởng cho mình.

Anh Đức (SN 1985) từng được coi là "trò cưng" của HLV Park Hang Seo khi đóng góp rất lớn vào thành công tại AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam, trong đó có bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt về, qua đó giúp những chiến binh sao vàng giành ngôi vô địch.

Đáng chú ý là mặc dù lúc đó Anh Đức đã 33 tuổi nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn tin tưởng giao cho anh lĩnh xướng trên hàng công.

Sau đó Anh Đức từng tham gia vào công tác huấn luyện, dẫn dắt các cầu thủ trẻ của đội Long An mùa giải 2021. Trong quá khứ, ông Park từng nhiều lần thuyết phục cựu chân sút CLB Bình Dương trở lại đội tuyển sau khi tuyên bố chia tay ĐTQG.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Anh Đức có lần đầu lên tuyển năm 2006 nhưng phải chờ tới khi HLV Park Hang Seo lên nắm quyền anh mới thực sự tỏa sáng.

Đội tuyển U23 Việt Nam rèn quân

Đội tuyển U23 Việt Nam rèn quân

Tin tưởng vào mối quan hệ cùng như kinh nghiệm của Anh Đức là lý do thầy Park chọn cựu tuyển thủ này làm phó tướng cho mình. Một thực tế, khả năng săn bàn và chất lượng hàng công tuyển Việt Nam  đang cần một trợ lí chuyên biệt, đặc trách ở vị trí này trợ giúp cho ông thầy người Hàn cải thiện được lối chơi cho tuyển Việt Nam trong những trận cầu sắp tới.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 25/5 tại Hà Nội.  3 cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 31 là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức được nghỉ ngơi và sẽ tập trung sau vào ngày 27/5. Riêng  thủ môn Đặng Văn Lâm hội quân muộn nhất so với toàn đội do vướng lịch thi đấu cùng đội bóng chủ quản Cerezo Osaka.

Tuyển Việt Nam có 2 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào TP.HCM vào ngày 28/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Afghanistan.