Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An: Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid- 19

(Dân sinh) - Ngày 20/4/2020, tại Hà Nội, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid -19, cán bộ nhân viên và học sinh khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đã tự làm 500 khẩu trang vải và 210 kính chắn giọt bắn gửi tặng các cơ sở y tế và khu cách ly thông qua Liên đoàn lao động huyện Ba Vì.

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An: Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Học sinh khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An tự may 500 khẩu trang vải tặng những người tuyến đầu chống dịch Covid -19

 Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) đóng trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội đã chủ động lên phương án phòng, chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây lan tại đơn vị và địa bàn lân cận.

 

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An: Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid- 19 - Ảnh 2.

Cán bộ nhân viên và học sinh khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đã tự làm 210 kính chắn giọt bắn tặng những người tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Trung tâm đã đầu tư thêm các loại thuốc, vật tư, hóa chất như: Áo, khẩu trang phòng dịch, khẩu trang y tế, gang tay, sát khuẩn tay nhanh, nhiệt kế bắn trán, máy phun phòng dịch… Riêng đối với trẻ em đến từ các tỉnh phía Bắc, giáp biên giới với Trung Quốc khi quay lại Trung tâm sau dịp nghỉ Tết, đơn vị cũng đã kiểm tra phòng dịch, tiến hành cách ly 14 ngày, sau đó mới tiếp tục tiến hành điều trị, phục hồi chức năng như thông thường

 

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An: Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid- 19 - Ảnh 3.

Thông qua Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An tặng khẩu trang, kính chắn giọt bắn tự làm tặng những người tuyến đầu chống dịch Covid -19.

 Hiện Trung tâm đang duy trì tốt công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng thường xuyên cho 250 - 260 người khuyết tật, trẻ em khuyết tật; duy trì công tác giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập cho trên 120 em khuyết tật về trí tuệ, câm điếc.