Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung ương Hội Khuyến học trao 20 suất học bổng cho học sinh mồ côi vì Covid-19 ở Tiền Giang

(Dân sinh) - Ngày 20/7, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang trao học bổng cho học sinh mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đợt này, 20 học sinh mồ côi thuộc 11 huyện, thành thị trong tỉnh được trao học bổng. Đây là những học sinh, có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi em nhận được 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cùng phần quà của Hội Khuyến học tỉnh, Hội Từ thiện TP Mỹ Tho. 

20 học sinh nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

20 học sinh nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, PGS, TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng cảm với những mất mát mà các em phải trải qua. Bà mong các em tiếp tục vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập, trở thành những người có ích sau này. Hội Khuyến học các cấp đồng hành cùng các em, giúp các em tiếp tục học tập tốt hơn… 

Được biết, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Tiền Giang có khoảng 200 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Là một trong những tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm khuyến học cho em Nguyễn Ngọc Nương.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm khuyến học cho em Nguyễn Ngọc Nương.

Cùng ngày, tại ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền huyện Gò Công Đông, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm khuyến học cho em Nguyễn Ngọc Nương, học sinh lớp 9, Trường THCS Võ Văn Kiết, huyện Gò Công Đông.

Mái ấm khuyến học có diện tích 60m2, nền xi măng, mái tôn, cửa nhôm, cột bê tông với tổng kinh phí xây dựng là 135 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, các nhà hảo tâm đóng góp.

Được biết, em Nguyễn Ngọc Nương thuộc hộ nghèo, học giỏi. Ngoài nhận nhà, em còn nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ tổ chức, cá nhân.