Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trước ồn ào phản ứng khi bị đưa đi cách ly, luật sư nói gì về trường hợp của Vũ Khắc Tiệp

(Dân sinh) - Những ngày qua, cộng đồng mạng rất bức xúc với các trường hợp như N.H.N ở Hà Nội không khai báo trung thực đã dẫn đến tình trạng lây nhiễm bệnh Covid - 19 cho nhiều người. Đến trường hợp Vũ Khắc Tiệp có phản ứng gay gắt khi bị cách ly. Đó là những hành động xấu chẳng những đáng bị lên án và phê phán mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Câu chuyện ồn ào xung quanh việc Vũ Khắc Tiệp cần 3 tiếng thuyết phục mới chịu tới khu cách ly tập trung cũng như chê nơi này ngột ngạt, vào đây "không bệnh cũng thành có bệnh" của Vũ Khắc Tiệp đang gây bức xúc dư luận hiện nay.

Vũ Khắc Tiệp trở về từ Ý sau khi dự Tuần lễ thời trang Milan vào ngày 25/2, ban đầu anh chỉ chịu mức cách ly tại gia đình nhưng sau đó theo công văn mới từ cơ quan chức năng, mức cách ly của ông bầu này phải cần cách ly tập trung.

Trước ồn ào phản ứng khi bị đưa đi cách ly, luật sư nói gì về trường hợp của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 1.

Vũ Khắc Tiệp bị chỉ trích phát ngôn phản cảm khi đi cách ly tập trung

Hơn nữa, theo phía cơ quan y tế quận 2, trong thời gian cách ly Vũ Khắc Tiệp vẫn ra ngoài cafe cùng bạn. Cụ thể, khi cơ quan này tới nhà thì Vũ Khắc Tiệp đang ở bên ngoài cách nơi ở khoảng 2km. Chính vì thế, ông bầu này được yêu cầu cần cách ly tập trung.

Theo bác sĩ Phạm Đức Công – người đang làm việc ở khu cách ly trung tâm quận 2 cho biết Vũ Khắc Tiệp được đưa vào cách ly từ chiều 9/3. Trong lần thăm khám sức khoẻ sáng 10/3, Vũ Khắc Tiệp không có những triệu chứng như sốt, đau họng hay các triệu chứng khác của viêm đường hô hấp.

Trước ồn ào phản ứng khi bị đưa đi cách ly, luật sư nói gì về trường hợp của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 2.

Không gian căn phòng cách ly của Vũ Khắc Tiệp. Ảnh: Trương Khởi.

Trưởng phòng y tế quận 2 Trương Thanh Trung cho biết ông phải trực tiếp gọi điện thuyết phục Tiệp lên xe, làm đúng quy trình y tế để tránh phải cưỡng chế cách ly. Mất 3 tiếng sau, đến khoảng 18h, Tiệp hợp tác với đoàn công tác của quận, phường và lên xe về khu cách ly quận 2.Trong một diễn biến khác, Vũ Khắc Tiệp bị tố đã đi tới nhiều nơi và check-in tại nhiều địa điểm chứ không chỉ đi cafe với nhóm bạn như thông tin ông bầu này chia sẻ với công chúng.

Trước phản ứng thái quá của Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều bạn đọc khá bức xúc khi cả nước người người nhà nhà gồng mình chống dịch thì anh lại có thái độ không hợp tác như vậy. " ko cần biết ông là đại gia hay tỷ phú giàu cỡ nào nhưng ông phải tuân thủ mọi biện pháp để đảm bảo ông không lây lan bệnh ra cộng đồn,  mặc dù ông khỏe mạnh. Hãy cách ly, xem thường tính mạng của cộng đồng là tội ác. Nói dối để trốn cách ly là nhân cách của kẻ tiểu nhân. Cái lịch sự bên ngoài chỉ là sự dối trá của kẻ ranh ma" bạn đọc  Nguyễn  Hoàng Gia bức xúc.

Trước ồn ào phản ứng khi bị đưa đi cách ly, luật sư nói gì về trường hợp của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 3.

Trong khi nhiều người khai báo nghiêm túc, tự động cách ly thì Vũ Khắc Tiệp cách ly không đúng quy định và có những phát ngôn phản cảm.

Đồng quan điểm, bạn đọc Cường lên tiếng, luật đã có, khai man để trốn cách ly hoặc cố tình làm cho sự việc chữa trị gặp khó khăn có thể phạt tù.

"Cháu tôi đang học lớp mẫu giáo nhỏ mà nó nghe thông tin hướng dẫn phòng tránh vius Covid-19 trên tivi mà nó nhắc nhỡ cha mẹ và người trong gia đình thường xuyên chú ý làm cho đúng đó! Thấy mọi người đưa thông tin về “ông” Vũ Khắc Tiệp nào đó thật là đáng xấu hổ quá đi! Không biết có những ai còn trân trọng ông này nữa?!? Mong đừng có “ông” nào giống vậy." bạn đọc Trần Nguyên Lập chia sẻ.

Nhà nước cho hoặc khuyến khích người nghi nhiễm virus corona tự cách ly tại nhà, nhưng họ vẫn đi làm hoặc ra khỏi nhà thì xử lý thế nào nhỉ? ai hoặc cơ quan nào giám sát và chịu trách nhiệm? đọc giả Huỳnh Đình Đồng đặt câu hỏi

 Về vấn đề này, Luật sư – Thạc sỹ Trương Thành Thiện, đoàn luật sư TP.HCM nhận định,  hành vi của ông Tiệp khi không nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ thị của cơ quan chức năng về cách ly – phòng dịch, có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Thậm chí, trường hợp xấu nhất, nếu ông Tiệp mang mầm bệnh trong người khi trở về từ Ý và do hành vi không đáp ứng yêu cầu cách ly, dẫn đến lây lan dịch bệnh, ông Tiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự  tại Điều 240  Bộ luật hình sự 2015.

Về phía ông Tiệp, với tư cách một người hoạt động trong ngành giải trí, có mức độ nổi tiếng và tác động nhất định đến cộng đồng trong và ngoài nước, hành vi của ông Tiệp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức phòng dịch của người dân cũng như tạo ánh nhìn không thiện cảm từ phía cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế đến chính bản thân ông và hơn hết là nỗ lực phòng chống dịch của toàn Đảng, toàn dân ta.