Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trước và sau Tết Nguyên đán, phát hiện gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(Dân sinh) - Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) thông tin, trước và sau Tết Nguyên đán, cả nước phát hiện gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18/2, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) thông tin về kết quả 2 tháng thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2022 (từ 15/12/2021 đến 14/2/2022). 

Theo đó, sau 2 tháng, cả nước xảy ra gần 2.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.100 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã xử lý hơn 400.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 460 tỷ đồng; tước gần 40.000 giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn các loại; tạm giữ hơn 70.000 phương tiện. Trong đó, xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 220 trường hợp dương tính với ma túy. 

Trong các tuyến, đường bộ là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất, với 1.954 vụ, làm hơn 1.000 người chết và hơn 1.200 người bị thương. Theo C08, so với 2 tháng trước liền kề tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân kiểm tra người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân kiểm tra người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời gian trên, trên tuyến đường sắt xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông khiến 9 người chết và 4 người bị thương. Trên tuyến đường thủy nội địa xảy ra 7 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người. 

Qua 2 tháng cao điểm ra quân, cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý gần 300 trường hợp lạng lách, đánh võng trên đường; phát hiện hơn 11.000 trường hợp đi sai làn đường và gần 4.000 trường hợp tránh vượt sai quy định, phát hiện gần 84.000 trường hợp vi phạm quy định về nón bảo hiểm và hơn 4.300 trường hợp chở quá số người quy định.