Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Cao đẳng Tiền Giang kỷ niệm 20 năm thành lập và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân sinh) - Trường Cao đẳng Tiền Giang (CĐTG) vừa tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường (7/3/2002 - 7/3/2022) và Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Trường CĐTG tiền thân là trường dạy nghề Tiền Giang. Năm 2010 Bộ LĐ-TB&XH thành lập trường Cao đẳng nghề Tiền Giang trên cơ sở nâng cấp trường dạy nghề. Năm 2018 đổi tên thành Trường Cao đẳng Tiền Giang; năm 2019, sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Trung cấp nghề Giao thông Vận tải  và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật thành Trường CĐTG hiện nay. 

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường CĐTG đã đào tạo, cung cấp cho các tổ chức xã hội và doanh nghiệp hơn 500.000 kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật và kỹ sư, cử nhân cao đẳng thực hành.  

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng cờ lưu niệm cho nhà trường.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng cờ lưu niệm cho nhà trường.

Đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 600.000 học viên các ngành nghề: Lái xe, kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật nhiệt lạnh, kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật may, sữa chữa xe máy... cho các tỉnh Tiền Giang, Long An, Trà Vinh; học viên Trung tâm cai nghiện ma túy; phạm nhân tại trại giam. 

Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, trường đã triển khai thực hiện 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp toàn quốc và cấp tỉnh; 217 sản phẩm khoa là mô hình dạy nghề cấp trường; 703 giáo trình giảng dạy các nghề; 13 bài báo đăng tạp chí trong và ngoài nước; 5 sản phẩm khoa học công nghệ đạt giải cấp toàn quốc; 16 sản phẩm khoa học công nghệ đạt giải cấp tỉnh.  

Trong hợp tác quốc tế, trường tiếp nhận 13 tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến chuyển giao kỹ thuật, giảng dạy trong các lĩnh vực như: Công nghệ ôtô, công nghệ thông tin, điện lạnh, điện công nghiệp, may thời trang, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh.

Ông Nguyễn Quang Khải - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Quang Khải - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Từ năm 2014 đến nay, Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phái cử 9 tình nguyện viên, chuyên gia đến hỗ trợ trường trong công tác đào tạo nghề. Ngoài chuyển giao kỹ thuật dạy nghề, các tình nguyện viên đã thực hiện 5 dự án hỗ trợ thiết bị dạy nghề cho trường với tổng số tiền gần 200.000 USD. 

Với những thành quả đó, trường vinh nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và  nhiều cờ thi đua của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... 

Trường hiện có 254 viên chức, người lao động, đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt 100% chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và 99% đạt chuẩn kỳ thi kỹ năng nghề. Trường có 43 xưởng thực hành với 1.107 thiết bị đáp ứng nhu cầu triển khai giảng dạy 24 ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, 9 ngành nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên. 

Trường được cơ quan kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Bộ LĐ-TB&XH công nhận Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng dạy nghề (2015).  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi lời cảm ơn và tri ân đến các thế hệ thầy cô nhà trường. Ông mong muốn trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khẳng định vị thế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà trường trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tập đạt thành tích cao.

Nhà trường trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tập đạt thành tích cao.

Trong thời gian tới nhà trường cần tiếp tục đổi mới trong giảng dạy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đào tạo  HSSV thành thạo nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Các em HSSV cần nỗ lực trau dồi tay nghề, đạo đức, lập thân lập nghiệp cho bản thân, gia đình và xã hội…. 

Dịp này, nhà trường đã trao 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho 20 HSSV ngành cơ khí ô tô; gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành với nhà trường trong suốt thời gian qua.